Nga, Mỹ tiếp tục tranh cãi vụ phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine

(PLO)- Mỹ bác bỏ cáo buộc mới của Nga rằng Washington đang vận hành các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học tại Ukraine, gọi những tuyên bố này là "nực cười".

Theo hãng tin Reuters, Mỹ ngày 9-3 đã bác bỏ cáo buộc mới của Nga rằng Washington đang vận hành các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học tại Ukraine, gọi những tuyên bố này là "nực cười" và cho thấy Moscow có thể đang đặt cơ sở để sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học.

Cuối ngày 8-3, Nga đã lặp lại cáo buộc trong nhiều năm qua rằng Mỹ đang làm việc với các phòng thí nghiệm của Ukraine để phát triển vũ khí sinh học. 

Những lời khẳng định như vậy trên các phương tiện truyền thông Nga đã gia tăng trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine và đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – lặp lại hôm 9-3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: REUTERS

"Những lời cáo buộc của Nga là vô lý, chúng thật nực cười. Không có gì liên quan. Đó là cách tuyên truyền cổ điển của Nga" - người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 9-3 cho biết.

Trong tuyên bố cũng được công bố hôm 9-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price - cho biết Nga "đang tạo ra những thông tin sai lệch nhằm cố gắng biện minh cho những hành động khủng khiếp của mình ở Ukraine".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki viết trên Twitter: "Chính Nga là bên có một hồ sơ lâu dài và đầy đủ về việc sử dụng vũ khí hóa học, gồm cả vụ ám sát và đầu độc nhân vật đối lập Alexey Navalny".

Phía Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận về những khẳng định của Mỹ hôm 9-3. Nga đã phủ nhận các cáo buộc đầu độc ông Navalny.

Trước đó, bà Zakharova hôm 9-3 cho biết Nga có các tài liệu cho thấy Bộ Y tế Ukraine đã ra lệnh tiêu hủy các mẫu bệnh dịch, tả, bệnh than và các mầm bệnh khác trước ngày 24-2, thời điểm lực lượng Nga tiến vào Ukraine.

Bà Zakharova cho biết các tài liệu mà lực lượng Nga tìm thấy được ở Ukraine cho thấy "nỗ lực khẩn cấp nhằm xóa bằng chứng về các chương trình sinh học quân sự" do Lầu Năm Góc tài trợ. 

Người phát ngôn không cung cấp thêm chi tiết về các tài liệu.

Reuters không thể độc lập xác minh thông tin của bà Zakharova.

Giống nhiều quốc gia khác, Ukraine có các phòng thí nghiệm y tế công cộng để nghiên cứu cách giảm thiểu các mối đe dọa từ các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cả động vật và con người. 

Các phòng thí nghiệm của Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, Liên minh Châu Âu và Tổ chức Y tế thế giới.

Chương trình Giảm thiểu Đe dọa Sinh học của Lầu Năm Góc đã hợp tác với chính phủ Ukraine nhằm đảm bảo an ninh cho các mầm bệnh và chất độc được lưu trữ trong các phòng thí nghiệm. 

Giữa những cáo buộc về tác chiến sinh học tương tự vào năm 2020, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã tuyên bố rằng sự tham gia của họ là để đảm bảo "các mầm bệnh nguy hiểm không rơi vào tay kẻ xấu".

Một cựu quan chức Mỹ, người quen thuộc với sự hợp tác giữa Kiev và Washington, cho biết Mỹ đã giúp chuyển đổi một số phòng thí nghiệm của Ukraine từng tham gia vào chương trình vũ khí sinh học của Liên Xô thành các cơ sở y tế công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.