Nga: Mỹ đang hành xử một cách nguy hiểm và khó lường

(PLO)- Nga cho rằng Mỹ đang hành động nguy hiểm và khó lường khi lần lượt rút khỏi các hiệp ước quân sự quan trọng.

Nga lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ đang hành động một cách nguy hiểm và khó lường, sau khi chính quyền Washington quyết định rút khỏi một hiệp ước quân sự quan trọng giữa hai bên và tạo thêm áp lực lên Iran.

"Hành động của chính quyền Washington đang ngày càng trở nên nguy hiểm và khó lường hơn" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm 28-5.

Bà Zakharova có phát ngôn này một ngày sau khi Mỹ ngày 27-5 tuyên bố sẽ chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với các quốc gia vẫn còn trong thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran, hãng tin Channel News Asia cho biết.

Tổng thống Trump năm 2018 đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm đảm bảo Iran kiềm chế các hoạt động hạt nhân. Sau khi rút khỏi thỏa thuận, chính phủ ông Trump đã táo áp đặt các biện pháp trừng phạt (vốn tạm ngưng từ khi tham gia thỏa thuận) đối với Iran.

Các bên còn lại của thỏa thuận bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga.

Theo hãng tin France24, hành động này của Mỹ có thể khiến thỏa thuận hạt nhân Iran đi tới sự sụp đổ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đang cố ý phá hoại nền an ninh quốc tế. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Tuần trước Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết vào năm 2002 giữa Nga, Mỹ và 32 quốc gia khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiệp ước cho phép các quốc gia tham gia thực hiện các chuyến bay giám sát ngắn, không vũ trang, trên toàn bộ lãnh thổ nước thành viên khác để thu thập dữ liệu về các lực lượng và hoạt động quân sự.

"Bản chất hành vi của họ rõ ràng mang tính chất gây rối" - bà Zakharova khẳng định và cáo buộc Mỹ đang cố ý phá hoại nền an ninh quốc tế.

Tuần trước Trump tuyên bố ông dự định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, với lý do rằng Nga không tuân thủ hiệp ước và không cho phép máy bay Mỹ thực hiện các chuyến bay giám sát qua các khu vực mà Washington tin rằng Moscow đang triển khai vũ khí hạt nhân.

Khi bình luận về dự định của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga - ông Leonid Slutsky dự báo Nga sẽ lên kế hoạch đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Ông này nói động thái của Washington là "một sự phá hoại có thể gây nguy hiểm cho hệ thống an ninh quân sự ở châu Âu".

"Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở là một quyết định mang tính hủy diệt gây nguy hiểm cho nền an ninh quân sự châu Âu. Đây sẽ là một bước đi nữa của chính quyền Mỹ nhằm phá bỏ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng giữa hai bên, sau sự sụp đổ của Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF)" - ông Slutsky nhận định.

Ngoài ra, bà Zarakhova cũng chỉ trích việc Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào tháng 8 năm ngoái, cũng như không cam kết gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) với Nga, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.