Nga, Mỹ cam kết tăng quan hệ kinh tế với ASEAN

Hai nước đối tác Nga và Mỹ - lần đầu tiên sẽ tham dự Hội nghi thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ 6, diễn ra tại Bali (Indonesia) vào tháng 11 tới - đã khẳng định tăng cường các mối quan hệ kinh tế với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Cam kết trên được Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Aleksandrovich Slepnev và Phó Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Demetrios Marantis đưa ra tại các cuộc họp tham vấn song phương với ASEAN, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 43 vừa diễn ra tại Manado (Indonesxia).

Các đại diện Nga và Mỹ cũng tỏ ý mong muốn hoạt động này sẽ được tổ chức thường xuyên trong quan hệ hợp tác song phương giữa đôi bên.

ASEAN đã hoan nghênh ý định của Nga tham gia vào tất cả các cơ chế ngành trong khuôn khổ EAS, bao gồm cả các cuộc tham vấn cấp bộ trưởng kinh tế; cho rằng cùng với việc Nga sẽ là Chủ tịch APEC năm tới, thì việc tham gia EAS của nước này sẽ tăng cường vai trò của ASEAN và APEC trong cấu trúc khu vực đang định hình ở châu Á-Thái Bình Dương.

Cả Nga, Mỹ và ASEAN đều đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như một hệ thống thương mại đa phương và cam kết cùng làm việc để đưa Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại kết thúc thành công.

Các bên đã cam kết ủng hộ việc Nga gia nhập WTO vào cuối năm nay và Lào gia nhập tổ chức này càng sớm càng tốt.

ASEAN và Mỹ ghi nhận quan hệ buôn bán giữa đôi bên đang được duy trì và phát triển mạnh mẽ, khi vẫn là đối tác thương mại lớn thứ tư của nhau.

Tổng kim ngạch thương mại ASEAN-Mỹ đã phục hồi mạnh trong năm 2010, với mức tăng 24,4%, từ 149,6 tỷ USD năm 2009 lên 186,1 tỷ USD, trong đó nhập khẩu của ASEAN từ Mỹ tăng 27% lên 85,6 tỷ USD, và xuất khẩu của ASEAN sang Mỹ tăng 22,3% lên 100,5 tỷ USD.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Mỹ vào ASEAN cũng tăng hơn gấp đôi, từ 4,1 tỷ USD năm 2009 lên 8,4 tỷ USD năm 2010, đưa Mỹ lên vị trí nhà đầu tư lớn thứ ba trong ASEAN.

Hai bên cũng khẳng định dành ưu tiên cho Chương trình nghị sự Phát triển Doha (DDA).

Theo Việt Tú (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.