Nga muốn sửa dự thảo ngưng bắn trên toàn Syria

(PL)- Ngày 23-2, ngày thứ sáu đợt không kích kinh hoàng của quân chính phủ Syria nhắm vào lực lượng nổi dậy, vùng Đông Ghouta tiếp tục hứng thêm nhiều đợt bom đạn khốc liệt. 

Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng ở thị trấn Douma cho biết đợt bom sáng 23-2 có quy mô lớn nhất trong sáu ngày qua.

Theo thống kê của Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, ít nhất đã có 417 người chết, hơn 2.100 người bị thương kể từ khi không kích bắt đầu tối 18-2. Tại Mỹ ngày 23-2 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an (HĐBA) sẽ tổ chức buổi bỏ phiếu dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn 30 ngày trên toàn lãnh thổ Syria, mở đường cho cứu trợ khẩn cấp người dân và sơ tán, cứu chữa người bị thương. Dự thảo do Kuwait và Thụy Điển soạn thảo. Lẽ ra việc bỏ phiếu đã diễn ra trong phiên họp của HĐBA ngày 22-2 nhưng bị ngưng lại trước sự phản đối của Nga. Nước này cho rằng ngôn từ trong dự thảo không phản ánh đúng thực tế, nhận định HĐBA không thể yêu cầu ngừng bắn khi không tham vấn đầy đủ các bên liên quan chiến sự. Nga cũng đã đề xuất một số sửa đổi cho dự thảo.

Khu vực thành thị tại vùng Đông Ghouta đổ nát vì không kích. Ảnh: CNN

Trong phiên họp HĐBA ngày 22-2, Đại sứ Nga tại LHQ Cassily Nebenzya cho rằng các thông tin về Đông Ghouta trên báo chí phương Tây là không chính xác và đại sứ các nước cùng quan chức LHQ đã bị truyền thông dẫn dắt. Đại sứ Syria tại LHQ Bashar al-Jaafari cũng cáo buộc Mỹ, Anh, Pháp cố tình nhấn vào đợt không kích của quân chính phủ Syria ở Đông Ghouta mà bỏ qua chi tiết phe nổi dậy nã pháo vào Damacus làm hàng chục người chết. Chính quyền Syria và Nga cũng mạnh mẽ bác bỏ thông tin sử dụng bom chùm trên chiến trường hay không kích nhắm vào dân thường, đồng thời cáo buộc phe nổi dậy đã giữ dân thường làm lá chắn. Theo một đơn vị truyền thông do nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon chống lưng, trực thăng quân đội Syria đã tiến hành thả tờ rơi kêu gọi người dân Đông Ghouta di tản, kèm cả bản đồ hướng di chuyển an toàn cho người dân ra khỏi vùng chiến sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.