Nga muốn một mặt trận chống khủng bố do LHQ phụ trách

(PL)- Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi thành lập một mặt trận chung chống khủng bố dưới quyền của LHQ dựa trên luật pháp quốc tế.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chứng tỏ ý chí chính trị và cùng nhau phối hợp chống tai họa khủng bố.

Lời kêu gọi đã được ông Putin đưa ra trong bài phát biểu khai mạc hội nghị an ninh quốc tế lần thứ năm tại Moscow (ảnh) ngày 27-4. Ông nhấn mạnh khủng bố quốc tế đã đạt đến mức chưa từng thấy và đã trở thành một thách thức đối với thế giới văn minh.

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận xét quân đội Syria và các lực lượng đối lập yêu nước Syria đã thực sự đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên các mặt trận chính. Ông cho rằng bước ngoặt quyết định là chiến dịch giải phóng TP Palmyra. Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục phá hủy các cơ sở kinh tế của IS ở Syria, trong đó có dầu mỏ buôn lậu. Ông khen ngợi quá trình hợp tác Nga-Mỹ ở Syria đã đạt hiệu quả.

Trước đó, Reuters đưa tin ngày 26-4 (giờ địa phương), tướng Mỹ Peter Gersten thông báo trong một năm qua, số tay súng nước ngoài vào Syria và Iraq gia nhập IS đã giảm rõ rệt. Ông cho biết khi ông đến Baghdad cách đây một năm, con số này từ 1.500 đến 2.000 tay súng mỗi tháng thì nay chỉ còn khoảng 200 tên và số đào ngũ ngày càng tăng.

Ông nhận định kết quả có được là do liên minh do Mỹ đứng đầu đã tấn công vào các kho tiền mặt của IS nên IS không còn tiền để chi trả, từ đó tinh thần bọn IS rệu rã.

Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chính phủ Mỹ tiếp tục ghi nhận có nhiều dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy các nhóm khủng bố đang tìm cách tấn công các địa điểm du lịch đông đảo trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và nhắm đến các du khách nước ngoài. Hôm 9-4, đại sứ quán Mỹ từng cảnh báo nguy cơ khủng bố tại các khu du lịch ở Istanbul và Antalya.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.