Nga mở trung tâm huấn luyện trực thăng quân sự ở Venezuela

(PLO)- Tập đoàn Rosoboronexport của Nga tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện chuyên gia và bảo dưỡng định kỳ vũ khí được bán cho Venezuela. 

Công ty xuất nhập khẩu quốc phòng nhà nước của Nga Rosoboronexport cho biết một trung tâm huấn luyện trực thăng hiện đại đang được xây dựng ở Venezuela, theo hãng tin RT.

"Trung tâm huấn luyện trực thăng hiện đại được xây dựng theo hợp đồng giữa Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và công ty quốc phòng CAVIM của Venezuela. Nó sẽ giúp phi công Venezuela được thực hành điều khiển trực thăng vận tải Mi-17V-5, Mi-26T và trực thăng vũ trang Mi-35M trong điều kiện sát thực tế nhất", tập đoàn Rosoboronexport ngày 30-3 ra thông cáo cho hay.

Trực thăng Mi-26 của Nga bay trên bầu trời ở thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP

Tập đoàn Nga tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện chuyên gia và bảo dưỡng định kỳ vũ khí được bán cho Venezuela. "Các hợp đồng của Nga với Venezuela có thể giúp nước này bảo đảm an ninh và tiềm lực quốc phòng", đại diện Rosoboronexport nói. 

Các quan chức trong chính phủ Mỹ cho hay họ đã nhìn thấy lằn ranh đỏ khi các máy bay của Nga chở các chuyên gia đáp xuống thủ đô Caracas của Venezuela hôm 23-3. Cụ thể, hai máy bay quân sự của Nga An-124 và Il-62 đáp xuống Caracas và được cho là chở theo khoảng 100 binh sĩ cùng các thiết bị. Theo Washington, Nga có thể đã đưa quân nhân đến Venezuela giúp khôi phục hệ thống phòng không S-300.

Theo hãng tin Sputnik, Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams ngày 29-3 thông báo rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ sớm đưa ra phương án đáp trả việc Nga triển khai máy bay quân sự ở Venezuela cuối tuần trước, đồng thời cảnh báo Nga sẽ phải trả giá cho điều này.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton thì cảnh báo sự hiện diện quân sự của Nga ở Venezuela, cho rằng bất kỳ động thái nào nhằm thiết lập hoặc mở rộng hoạt động sẽ bị coi là “mối đe dọa trực tiếp” đối với hòa bình quốc tế.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho đây là “sự khiêu khích không đúng lúc”. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì yêu cầu Nga rời khỏi Venezuela và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực ở nước này.

Một buổi giới thiệu của tập đoàn Tập đoàn Rosoboronexport. Ảnh: SPUTNIK

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28-3 xác nhận có một số lượng “chuyên gia Nga” trên đất Venezuela, nhưng việc triển khai này phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận song phương liên chính phủ về hợp tác quân sự giữa Nga và Venezuela.

Bà Zakharova không nói cụ thể về hoạt động của số quân này, chỉ cho biết sự hiện diện của họ “không vi phạm luật pháp quốc tế, không thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nói thêm số quân này sẽ ở Venezuela tùy theo sự cần thiết của chính phủ Venezuela.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.