Nga liệt thủ lĩnh lính đánh thuê Mỹ tham chiến ở Kursk vào diện khủng bố

(PLO)- Nga đã liệt ông Ryan O'Leary - thủ lĩnh một đội lính đánh thuê chiến đấu cho phía Ukraine trong chiến dịch tiến công vào tỉnh Kursk (Nga) - vào danh sách khủng bố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền Nga đã chính thức liệt ông Ryan O’Leary - cựu binh sĩ Lục quân Vệ binh quốc gia Mỹ và là thủ lĩnh của một đại đội lính đánh thuê chiến đấu cho phía Kiev trong cuộc xung đột Nga-Ukraine - vào danh sách khủng bố, đài RT đưa tin hôm 30-6.

Theo RT, tên của O’Leary đã được Cơ quan Giám sát tài chính liên bang Nga cập nhật vào danh sách các cá nhân, thực thể bị Moscow coi là khủng bố hôm 27-6.

Ông O’Leary sẽ bị các cơ quan tại Nga áp đặt các biện pháp như đóng băng tài khoản, hạn chế nghiêm ngặt quyền truy cập các dịch vụ ngân hàng và nhiều hạn chế khác.

Nga liệt thủ lĩnh lính đánh thuê Mỹ tại Ukraine vào diện khủng bố.png
Công dân Mỹ Ryan O’Leary - thủ lĩnh của đại đội lính đánh thuê "Chosen Company" - tham chiến ở phía Kiev trong chiến sự ở miền đông Ukraine và cuộc tấn công vào tỉnh Kursk (Nga). Ảnh: DES MOINES REGISTER

Tháng 7-2022, ông O’Leary đã tiếp quản quyền chỉ huy trên thực tế của “Chosen Company” (tạm dịch là Đại đội “Ưu tú”) sau khi người thủ lĩnh cũ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine. “Chosen Company” là đơn vị lính đánh thuê được thành lập ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Chosen Company” từng là một phần trong lực lượng của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Ông O’Leary và các thuộc cấp cũng đã ký hợp đồng với quân đội Ukraine.

Cuối tháng 5-2025, ông O’Leary tuyên bố ông cùng nhóm của mình “hoàn toàn thoát ly khỏi quân đội Ukraine”, viện dẫn lý do Kiev chưa xây dựng đầy đủ các quy định để đảm bảo quyền lợi cho công dân nước ngoài phục vụ trong quân đội.

Tuy nhiên, ông O’Leary nói rằng quyết định giải thể “Chosen Company” không đồng nghĩa với việc ngừng tham chiến cho phía Kiev và lưu ý rằng ông có vợ là người Ukraine và ông cũng muốn xin quốc tịch Ukraine.

Từ cuối năm 2024, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt đầu điều tra ông O’Leary với các cáo buộc nhập cảnh trái phép, thực hiện hành vi khủng bố chống lại dân thường và tội ác chiến tranh liên quan hoạt động của “Chosen Company” trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Đưa tin về các cáo buộc này, tờ The New York Times dẫn lời hai đồng đội cũ – 1 lính đánh thuê người Đức và 1 lính đánh thuê đến từ Mỹ – rằng thực tế đã xảy ra các sự kiện liên quan một phần cáo buộc chống lại ông O’Leary.

Tuy nhiên, ông O’Leary bác bỏ các cáo buộc khủng bố và tội ác chiến tranh, giải thích rằng những tiết lộ của 2 đồng đội cũ là chưa toàn diện, bị bỏ sót hoặc không chính xác ở một số chi tiết quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.