Nga lên tiếng về khả năng tổ chức thượng đỉnh ‘Ngũ cường hạt nhân’

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng hiện tại không có điều kiện nào để tổ chức hội nghị thượng đỉnh “Ngũ cường hạt nhân”, vì căng thẳng và quân sự hóa đang leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-7, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng hiện tại không có điều kiện nào để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ngũ cường hạt nhân do Nga nhận thấy căng thẳng và quân sự hóa đang leo thang, theo đài RT.

Tại cuộc họp báo ngày 22-7, ông Peskov được hỏi về các thông tin gần đây cho rằng Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Anh lần đầu tiên sau gần hai thập niên.

Phóng viên đặt câu hỏi với ông Peskov rằng liệu hiện tại có phải thời điểm thích hợp để khởi động lại một hội nghị thượng đỉnh của năm cường quốc hạt nhân hay không.

Ông Peskov đáp: “Hiện tại rõ ràng chưa có cơ sở để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Chúng tôi đang chứng kiến một xu hướng gia tăng căng thẳng, thúc đẩy quân sự hóa, bao gồm cả quân sự hóa hạt nhân”.

Điện Kremlin: Không có cơ sở để tổ chức thượng đỉnh ‘Ngũ cường hạt nhân’
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Các cơ quan liên quan của chúng tôi đang theo dõi sát các diễn biến trong lĩnh vực này và xây dựng các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trong bối cảnh những gì đang diễn ra” - ông Peskov bổ sung.

Sáng kiến tổ chức hội nghị giữa năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp) được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất vào năm 2020. Sau đó, trong bài phát biểu trước Hội đồng Liên bang Nga, ông Putin bày tỏ hy vọng một cuộc gặp trực tiếp giữa các nguyên thủ của nhóm “Ngũ cường hạt nhân” có thể được tổ chức ngay sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Đầu tuần này, một số hãng truyền thông đưa tin Mỹ đã triển khai bom hạt nhân trọng lực nhiệt hạch B61-12 tới căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Lakenheath ở hạt Suffolk.

Các báo cáo dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay vận tải C-17 đã bay từ căn cứ Không quân Kirtland ở bang New Mexico (Mỹ) đến Anh vào ngày 17-7. Giới phân tích nhận định đây có vẻ là chuyến bay một chiều để chuyển giao vũ khí.

Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2008 Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại Anh. Căn cứ RAF Lakenheath từng là nơi đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hiện Mỹ và Anh đều chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.