Nga lên án triển khai vũ khí gần biên giới Triều Tiên

(PLO)- Nga mới đây lên tiếng phản đối việc các nước gia tăng triển khai vũ khí tấn công gần biên giới Triều Tiên.

Đầu hôm 30-11, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2321 về áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên theo sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 9 và các vụ phóng tên lửa của nước này. Nghị quyết nêu rõ các nước thành viên LHQ không được phép mua than, sắt, quặng sắt, kẽm, đồng, niken và các tài nguyên tương tự của Triều Tiên.

“Tình hình trên bán đảo Triều Tiên không nên được xem như một cái cớ để các nước tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực này. Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc gia tăng triển khai các vũ khí tấn công gần khu vực biên giới của các nước láng giềng Triều Tiên, gồm hệ thống THAAD” - Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov nói hôm 30-11.

Nga lên án triển khai vũ khí gần biên giới Triều Tiên

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận ở Yeoncheon, gần biên giới Triều Tiên. Ảnh: AP

THAAD là viết tắt của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. Tháng 7 năm nay, Hàn Quốc và Mỹ thông báo hai nước đã đồng ý triển khai hệ thống THAAD ở khu vực Seongju của Hàn Quốc. Hệ thống này được thiết kế với khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung khi các tên lửa bay về hướng mục tiêu ở giai đoạn cuối.

Theo phó Đại sứ Safronkov, các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ không nhằm ngăn chặn các cuộc thảo luận với chính quyền Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh nghị quyết không được dùng để gây thiệt hại cho kinh tế Triều Tiên hay làm xấu thêm tình trạng nhân quyền ở nước này.

Cùng ngày, ông Safronkov ra tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc thông báo đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không thường niên mang tên “Chủ bài cảnh giác”. Tham gia cuộc tập trận có khoảng 10 đơn vị Hàn Quốc với các tiêm kích F-15K, KF-16 và năm đơn vị Mỹ với các máy bay F-16, EA-18G và F/A-18D.

Các bài tập kéo dài đến ngày 5-12 gồm: tấn công tên lửa đạn đạo, hệ thống radar, các căn cứ quân sự chủ chốt của kẻ thù. Cuộc tập trận chung diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang tăng cao. Được biết Triều Tiên giáp biên giới với ba nước là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.