Nga lần đầu “không thể chấp nhận” Triều Tiên

Nga lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên ngày 4-4, đồng thời lần đầu tiên tuyên bố việc Bình Nhưỡng coi thường các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là "không thể chấp nhận".
"Việc Bình Nhưỡng cố tình vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, trong đó có cấm phổ biến vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói.
Triều Tiên đã chính thức bác bỏ nghị quyết ngày 9-3 của Hội đồng Bảo an yêu cầu nước này chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.
Đây được coi là chỉ trích mạnh mẽ nhất của Nga đối với Bình Nhưỡng. Trước đó, Moscow chỉ luôn kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm phức tạp tình hình.
Ngoài ra, Nga cũng lo lắng trước tuyên bố tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và tái khởi động lò phản ứng Yongbyon. Ông Lukashevich nói hành động của Triều Tiên là “phức tạp, có thể cản trở cơ hội nối lại cuộc đàm phán 6 bên”.
Nga có một phần biên giới ngắn với Triều Tiên ở phía nam thành phố Vladivostok trong vùng Viễn Đông.

Nga lần đầu “không thể chấp nhận” Triều Tiên ảnh 1

Quân nhân Triều Tiên mít tinh hôm 3-4. Ảnh: Reuters
 
Trong khi đó, giới phân tích ở Mỹ không tin Triều Tiên đủ khả năng tấn công lục địa Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Theo họ, chưa có bằng chứng nào khẳng định Triều Tiên đã thử nghiệm lắp đặt đầu đạn hạt nhân lên tên lửa tầm xa, điều mà Mỹ, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác đã đạt được nhiều thập kỷ trước.
Tên lửa tầm trung của Triều Tiên như Nodong có thể tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như căn cứ Mỹ ở Okinawa nhưng không thể với tới ngay cả vùng lãnh thổ xa xôi nhất của Mỹ trên Thái Bình Dương. Một tên lửa khác đang được theo dõi chặt chẽ, KN-08, được cho là có tầm bắn xa hơn Nodong nhưng cũng chỉ đến được Guam, Hawaii và Alaska.
Nói cách khác, Triều Tiên có thể tấn công một vài khu vực của Mỹ nhưng không có “cửa” đụng đến lục địa Mỹ và càng không thể bằng vũ khí hạt nhân như lời đe dọa mới nhất “tấn công không thương tiếc Mỹ bằng các phương tiện hạt nhân tối tân” hôm 3-4.
Ông Gary Samore, nguyên cố vấn hàng đầu về hạt nhân cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, nói: “Những đe dọa nhắm vào Mỹ của Triều Tiên có thể chỉ là khoác lác. Khả năng họ sở hữu tên lửa hạt nhân bay được đến Mỹ hầu như không có. Ngay cả khi có, họ cũng không muốn tự sát. Tấn công trực diện Mỹ sẽ là dấu chấm hết cho Triều Tiên”.

Nga lần đầu “không thể chấp nhận” Triều Tiên ảnh 2

Tầm bắn ước tính của một số tên lửa Triều Tiên. Nguồn: BBC
Trong diễn biến nhất, hôm 4-4, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Triều Tiên đang di chuyển một tên lửa tầm trung đến bờ biển phía đông. Các chuyên gia cho rằng tên lửa trên nhiều khả năng là Musudan, có thể tấn công Guam với tầm bắn 3.000 – 4.000 km, nhưng chưa rõ mục đích của Triều Tiên. Dù vậy, Musudan chưa được bắn thử bao giờ nên không thể xem là nguy cơ.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho rằng tên lửa trên có thể sẽ được phóng thử hoặc tham gia tập trận nhưng ít khả năng dùng để tấn công lục địa Mỹ.
Theo Hải Ngọc (NLĐO / Reuters, BBC, Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.