Nga: Lại thêm âm mưu 'cờ giả' để vu vạ chính phủ Syria

(PLO)- Các tay súng khủng bố bị cáo buộc đang tăng cường hoạt động ở vùng giảm leo thang căng thẳng ở tỉnh Idlib và muốn vu cho chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học.

Tình báo Nga một lần nữa cảnh báo kế hoạch “tấn công cờ giả” của các lực lượng khủng bố nhằm cáo buộc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ngày 20-2, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, Chuẩn Đô đốc Vyacheslav Sytnik tố cáo các tay súng Hayat Tahrir al-Sham (có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda) có âm mưu kích động bạo lực bằng cách sử dụng vũ khí hóa học ở vùng giảm leo thang xung đột ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria).

Theo ông Sytnik, loại chất độc mà nhóm khủng bố này định sử dụng là choline - một hợp chất có thể gây ngộ độc khi dùng liều cao. Một lượng lớn choline bị phát hiện đã được chuyển đến một khu định cư trong khu vực. 

Hình ảnh từ nhóm Mũ bảo hiểm trắng cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng chống lại dân thường ở TP Douma (Syria) hồi tháng 4-2018. Ảnh: AP

Nhóm Hayat Tahrir al-Sham bị cáo buộc muốn tổ chức “một cuộc tấn công hóa học gây thương vong cho người dân địa phương để buộc tội quân chính phủ Syria sử dụng hóa chất vũ khí chống lại dân thường”.

Nga cũng nhắc lời chỉ trích Tổ chức Chống vũ khí hóa học (OPCW) vì phớt lờ thông tin về các âm mưu khiêu khích bằng vũ khí hóa học của các tổ chức khủng bố ở Syria, nói rằng OPCW có thành kiến với chính quyền Damascus, theo đài PressTV.

Trong một bài phát biểu hôm 14-2, Chuẩn Đô đốc Sytnik đã cảnh báo về việc nhóm Hayat Tahrir al-Sham tăng cường hoạt động ở tỉnh Idlib. Ông Sytnik còn cáo buộc nhóm Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets) cũng chuẩn bị dàn dựng vụ “tấn công cờ giả” liên quan tới vũ khí hóa học.

Nga và Syria coi Mũ bảo hiểm trắng là một tố chức có liên hệ với khủng bố, trong khi nhóm này được phương Tây coi là một tổ chức nhân đạo “dũng cảm” và “đã cứu hàng trăm ngàn mạng sống”.

Tháng 9-2018, Moscow và Damascus cáo buộc nhóm này đứng đằng sau chín video về các cuộc “tấn công cờ giả” để đổ lỗi cho chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các âm mưu “tấn công cờ giả” tương tự, bao gồm lời cảnh báo của Giám đốc Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, Chuẩn Đô đốc Alexander Grinkevich hồi tháng 9-2020.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya từng cáo buộc OPCW đang bị phương Tây sử dụng như một công cụ gây áp lực lên các nước “không vừa lòng” phương Tây như Syria. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.