Nga lại nêu khả năng đàm phán để chấm dứt chiến dịch ở Ukraine

(PLO)- Mặc dù khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ vẫn tiếp tục, nhưng Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 13-10 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vẫn không thay đổi nhưng chúng có thể đạt được thông qua đối thoại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Aleksey Nikolskyi/KREMLIN/SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Aleksey Nikolskyi/KREMLIN/SPUTNIK

"Hướng đi vẫn không thay đổi, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục để chúng tôi đạt được mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, chúng tôi nhiều lần lập lại rằng chúng tôi vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán giúp chúng tôi đạt được mục tiêu” - ông Peskov nói với tờ báo Nga Izvestia.

Dù vậy, ông Peskov nhận định cho tới thời điểm hiện tại Nga chưa thấy bất cứ triển vọng nào cho các cuộc đàm phán với phương Tây trong tương lai gần vì thái độ thù địch của họ đối với Moscow.

"Cần có hai bên để đàm phán. Tuy nhiên vì phương Tây hiện đang áp dụng lập trường cực kỳ thù địch với chúng tôi nên rất khó có khả năng xuất hiện bất kỳ triển vọng nào như vậy trong tương lai gần” - ông Peskov cho hay.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, mặc dù triển vọng đàm phán rất mờ nhạt nhưng một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục làm trung gian hòa giải theo nhiều cách khác nhau.

Gần đây, Moscow trở nên cởi mở hơn đối với việc tham gia các cuộc đàm phán với phương Tây. Ngày 11-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine cũng như cân nhắc đề xuất về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 nếu Mỹ ngỏ lời.

Trước đó, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin có kế hoạch gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong tuần này nhằm thảo luận đề xuất của Ankara về việc tổ chức đàm phán giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.