Nga khẳng định không tham gia liên minh nào chống Trung Quốc

(PLO)- Nga cho rằng lời kêu gọi toàn thế giới cùng đứng lên phản đối Trung Quốc của Mỹ đang đặt nước này vào tình thế khó xử trong quan hệ với Bắc Kinh.  

Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 24-7, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã lên tiếng khẳng định Nga xem Trung Quốc là đối tác quan trọng và quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt.

Do vậy, Moscow sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào có lập trường chống lại Bắc Kinh.

"Mọi liên minh mà Nga tham gia đến nay đều tập trung cải thiện quan hệ hữu nghị với các nước khác và theo đuổi lợi ích chung" - ông Peskov nêu rõ. 

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày chỉ trích bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23-7 kêu gọi toàn thế giới cùng đứng lên phản đối Trung Quốc. Theo bà, lời kêu gọi này của Mỹ đang đặt Moscow vào tình thế khó xử, hãng thông tấn TASS cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ngày 24-7. Ảnh: TASS

"Những phát ngôn của ông Pompeo là một nỗ lực quá ngây thơ nhằm làm phức tạp thêm quan hệ đối tác Nga - Trung và chia rẽ tình hữu nghị giữa hai nước. Những căng thẳng Washington gây ra trong quan hệ với Bắc Kinh không chỉ gây tổn hại cho Mỹ và Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến cục diện quốc tế nói chung" - bà Zakharova khẳng định.

Phát ngôn viên Zakharova cũng nhấn mạnh Moscow thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục siết chặt quan hệ Nga - Trung, cho rằng đây là "nhân tố cơ bản cho  ổn định và an ninh thế giới". 

"Nga và Trung Quốc đều là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và do đó có tiếng nói quan trọng trên chính trường quốc tế. Cùng với những thành viên còn lại, chúng tôi mang trọng trách to lớn phải duy trì an ninh thế giới" - bà Zakharova cho biết thêm. 

Ông Pompeo: Cần đối sách mới với Trung Quốc
Ông Pompeo: Cần đối sách mới với Trung Quốc
(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết mâu thuẫn với Trung Quốc đến nay đã thất bại và tình thế hiện tại đòi hỏi một đối sách mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.