Nga khai quật hài cốt của Sa hoàng Nicholas II và vợ

(PLO) Hôm qua (23-9), BBC đưa tin các nhà điều tra Nga đã khai quật hài cốt Sa hoàng cuối cùng của Nga cùng vợ để tái điều tra vụ ám sát cả gia đình Sa hoàng năm 1918.
Các nhà điều tra đã tiến hành lấy mẫu từ hài cốt của vợ chồng Sa hoàng Nicholas II cùng bộ trang phục dính máu của Sa hoàng Alexander II - Ông nội của Sa hoàng Nicolas - qua đời năm 1881.
Sau khi chết tại một hầm rượu trong cuộc Cách mạng do những người Bolshevik lãnh đạo, các thành viên hoàng gia Romanov được chôn cất tại thánh đường St.Petersburg. Giờ đây nhà thờ Chính Thống giáo Nga muốn điều tra lại vụ ám sát.
Quá trình điều tra vụ ám sát gia đình hoàng gia Romanov đã kéo dài trong nhiều năm và khép lại vào năm 1998 sau khi kết quả xét nghiệm ADN chứng minh những bộ hài cốt tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở Urals năm 1991 thuộc về gia đình hoàng gia Romanov.

Sa hoàng Nicolas II, hoàng hậu Alexandra, bốn cô con gái (các nữ Đại Công tước Anastasia, Maria, Olga và Tatiana), con trai (hoàng tử Alexei) cùng bốn người hầu hoàng gia đã chết trong hầm rượu của một ngôi nhà tại Yekaterinburg năm 1918.

 Gia đình hoàng gia Romanov năm 1914, từ trái sang: Olga, Maria, Sa hoàng Nicholas II, hoàng hậu Alexandra, Anastasia, Alexei, Tatiana

Uỷ ban Điều tra Nga cho biết cần tiến hành những xét nghiệm mới để chứng minh hài cốt được tìm thấy năm 2007 là của hoàng tử Alexei và nữ Đại Công tước Maria trước khi cải táng họ cùng các thành viên hoàng gia Romanov khác tại thánh đường thánh Peter và Paul tại St.Petersburg.
Vợ chồng Sa hoàng Nicholas II cùng các con gái Anastasia, Olga và Tatiana được chôn cất vào ngày 17-7-1998. Hoàng tử Alexei và nữ Đại Công tước Maria cũng sẽ được phong thánh vào năm 2018 - 100 năm sau vụ ám sát. Hài cốt của họ hiện đang nằm trong Cục Lưu trữ Quốc gia Nga.
Trong cuộc tái điều tra lần này, các nhà điều tra cũng sẽ tiến hành lấy mẫu từ hài cốt được chôn cất tại Jerusalem của nữ Đại Công tước Elizabeth Fyodorovna - chị của hoàng hậu Alexandra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.