'Nga hỗ trợ lực lượng miền Đông Ukraine 9000 quân, 500 xe tăng'
Như Linh
(PLO) - Đó là cáo buộc từ phía Ukraine, bất chấp Moscow phản đối và hiện Kiev chưa có bằng chứng cụ thể.
Theo AFP, Tổng thống Ukraine- Petro Poroshenko hôm thứ 4 vừa qua cho biết Nga đã đưa hơn 9.000 quân sang hỗ trợ lực lượng đòi liên bang hóa. Điều này sẽ khiến Moscow gặp nhiều bất lợi trong cuộc đàm phán hòa bình tại Berlin.
Ông Poroshenko cho biết ông này đã phải rút ngắn ngày làm việc tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos vì chiến sự lại nổ ra tại Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9-2014.
Tổng thống Poroshenko giơ cao mảnh vỡ xe buýt tại diễn đàn kinh tế Davos
Tuy nhiên vị lãnh đạo 49 tuổi này vẫn nhận được sự chào đón nồng hậu tại diễn đàn kinh tế. Bài phát biểu của ông Poroshenko đã nhận được không ít lời tán dương, trong suốt bài phát biểu ông này liên tục giơ lên một mảnh của một chiếc xe buýt xấu số tuần trước bị trúng một quả tên lửa bị cáo buộc là của quân miền Đông và 13 thường dân thiệt mạng.
Ông Poroshenko nói trước các nhà lãnh đạo cấp cao “ Khủng bố không phải là vấn đề của Ukraine và thậm chí cũng không phải là vấn đề của châu Âu mà là vấn đề của toàn cầu”. Miền Đông Ukraine “chúng tôi chiến đấu không chỉ vì toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập mà còn vì an ninh của châu Âu”.
Nhiều vụ đụng độ hôm thứ Tư đã giết chết ít nhất sáu người trên khu vực phe miền Đông kiểm soát thuộc phía đông nam khu công nghiệp của nước cộng hòa Sô viết cũ.
Ông Poroshenko cho biết các cuộc tấn công nổ ra gần đây sau một thời gian tạm lắng gần như kéo dài cả tháng đã được quân đội Nga châm ngòi, đồng thới thiết bị tiên tiến đã được thiết kế để phục vụ cho một cuộc tranh giành mới.
Ông này khẳng định “Trên lãnh thổ của chúng tôi hiện đang có hơn 9000 lính Liên bang Nga cùng với hơn 500 xe tăng, trọng pháo và xe bọc thép”.
Ukraine quả quyết rằng quân đội thường trực của Nga đã tấn công quân đội Ukraine tại Lugansk sau khi vượt qua vùng kiểm soát của quân miền Đông mấy ngày trước.
Ngay sau đó Moscow đã phủ nhận việc có hỗ trợ cho quân nổi dậy và cho rằng hình ảnh trên vệ tinh của NATO cho thấy sự hiện diện của quân đội Nga trên đất Ukraine là giả mạo hoặc đó là hình ảnh của lực lượng quân đội châu Âu.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Seigei Lavrov cho biết “Việc bị cáo buộc là đã hỗ trợ quân đội miền Đông Ukraine, chúng tôi đã phải nghe quá nhiều, và mỗi lần như thế tôi lại nói: nếu các bạn chắc chắn về điều đó hãy chứng minh điều đó. Tuy nhiên những bằng chứng đó cho đến giờ hoặc là các bạn không muốn hoặc là không thể ”.
Một tướng Mỹ - ở Kiev để góp phần tăng cường quan hệ NATO của Ukraine - cho biết bằng chứng về việc Nga tăng gấp đôi số lượng các thiết bị quân sự hiện đại có sẵn cho các lực lượng dân quân trong những tuần gần đây là “rất rõ ràng”. Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho rằng “Nếu bạn không tin rằng đó là được cung cấp bởi Nga, thì bạn sẽ không muốn tin”.
Ukraine đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do thêm chi tiêu chiến tranh và việc đình trệ các công nghiệp khu vực phía đông đã làm phức tạp thêm tình hình, Kiev đã yêu cầu hàng tỷ USD hỗ trợ từ các ngân hàng trên thế giới. Cùng với vấn đề Nga cắt cung cấp khí đốt trong một tháng cuối năm đã tạo ra sự bất đồng về giá cả.
Kiev cáo buộc Moscow sử dụng khí đốt như một phương tiện để “xâm lược kinh tế”và từ chối trả giá cao, hành động này của phía Nga như một hành động trả đũa Ukraine cho việc tổng thống thân Nga bị lật đổ tháng Hai vừa qua.
Poroshenko cho biết Ukraine trong năm qua giảm một nửa lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga và khẳng định rằng Ukraine vẫn sẽ tiếp tục giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga trong những tháng tới.
Ông tuyên bố sẽ phá vỡ sự phụ thuộc năng lượng đắt tiền của Ukraine vào Nga vào năm 2017 với sự giúp đỡ vận chuyển nhập khẩu của Tây Âu và nguồn cung cấp khí đốt đá phiến riêng của đất nước mình. “Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng trong thời gian hai năm nữa, chúng tôi sẽ không còn phụ thuộc năng lượng của Nga nữa”.
Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau về việc nổi lên làn sóng chiến đấu mới đã hủy hoại sân bay của Donetsk. Cả hai bên đang nổ lực để thiết lập một đường ranh giới giữa vùng kiểm soát của hai bên.
Hai nhà ngoại giao hàng đầu của phương Tây ở Kiev cho biết họ tin rằng lực lượng miền Đông với sự hậu thuẫn của Nga đã chiếm được rất nhiều khu vực trong những ngày gần đây. Một trong số họ cho biết các cuộc tấn công nổi dậy dường như nhằm phá hoại nỗ lực hòa bình tại châu Âu để giành được nhiều đất trước khi đạt một thỏa thuận phân vùng cuối cùng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.