Nga hé lộ tham vọng mở rộng hạm đội Bắc Cực

(PLO)- Nga tuyên bố đến năm 2035 sẽ có 13 tàu phá băng hạng nặng trong khu vực này, chín chiếc trong số đó sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo tờ South China Morning Post, tuyên bố này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại Diễn đàn “Bắc Cực - Lãnh thổ của Đối thoại” lần thứ năm tại thành phố Saint Petersburg.

Diễn đàn lần này có sự tham gia của lãnh đạo các nước trong khu vực bao gồm Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thuỵ Điển. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cho biết Nga đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể số lượng các tàu hàng đi qua khu vực Bắc Băng Dương.

Theo đó, kế hoạch này được đưa ra nhằm chuẩn bị cho sự gia tăng số hàng hoá qua vùng biển này từ 20 triệu tấn vào năm 2017 lên 80 triệu tấn vào năm 2035. “Đây là một nhiệm vụ thực tế, chắc chắn và đã được tính toán rất kỹ. Chúng ta cần phải làm cho đường biển phía Bắc trở nên an toàn và có lợi thế thương mại”, Tổng thống Putin khẳng định. 

Ông nhấn mạnh Nga là nước duy nhất có kế hoạch mở rộng ở khu vực này, cũng như là nước duy nhất sở hữu tàu phá băng chạy năng lượng hạt nhân. Nga hiện tại đang sở hữu bốn tàu dạng này, ba chiếc khác đang trong quá trình chế tạo. Đến năm 2035, con số này sẽ tăng lên chín chiếc.

Một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, lợi thế này của Moscow nhiều khả năng sẽ nhanh chóng biến mất, khi Trung Quốc hiện nay cũng được cho là nỗ lực phát triển công nghệ này, với một con tàu dùng năng lượng hạt nhân nặng 30.000 tấn đang được gấp rút hoàn thành.

Ngoài ra, bài phát biểu của ông Putin cũng đề cập đến việc Nga đang có dự tính mở rộng và nâng cấp hệ thống cảng biển ở hai bên tuyến hàng hải Bắc Cực, cũng như kêu gọi các khoản đầu tư cho dự án này.

Những năm gần đây, với việc số lượng băng ở Bắc Cực đã tan đáng kể do các tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, một số nước xung quanh như Mỹ, Canada, Đan Mạch và Thuỵ Điển đã bắt đầu tuyên bố chủ quyền của mình ở khu vực này trong cuộc đua giành lấy tiềm năng khai thác và hậu cần mới đang được hình thành ở Bắc Cực sau những thay đổi của thiên nhiên.

Trước những lo ngại tại buổi Đối thoại trước những hoạt động quân sự của Nga trong khu vực này, Ngoại trưởng Sergey Lavrov trấn an rằng sự hiện diện của quân đội Nga ở Bắc Cực chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia của Moscow.

“Chúng tôi muốn đảm bảo khả năng quốc phòng cần thiết trước tình hình chính trị-quân sự gần biên giới của chúng tôi”, ông Lavrov nói, đề cập cuộc tập trận giữa không quân khối NATO và Na Uy diễn ra hồi tháng 3 vừa qua.

Phát biểu tại Diễn đàn Bắc Cực, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg nhấn mạnh các nước cần phải tôn trọng công pháp quốc tế và lưu ý về vai trò kiến tạo đối thoại của Hội đồng Bắc Cực.

“Thỉnh thoảng tôi lại được nghe về vùng Bắc Cực được mô tả là một điểm nóng địa chính trị. Nhưng đó không phải là thứ chúng ta đang thấy ở đây. Bắc Cực là khu vực của hoà bình và ổn định”, bà nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.