Nga giải thích lý do không dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

(PLO)- Moscow nhấn mạnh rằng học thuyết hạt nhân của Nga rất rõ ràng và cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine không tương thích bất kỳ tiêu chí nào của học thuyết này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 5-8 đưa tin Phó Trưởng phái đoàn Nga tham dự Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 10 của Liên Hợp Quốc tại New York, ông Andrey Belousov, cho biết những cáo buộc về việc Moscow đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine là "không thể xác minh và vô căn cứ".

Nga giải thích lý do không dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là vì cuộc xung đột này không tương thích nội dung học thuyết hạt nhân của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Nga giải thích lý do không dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là vì cuộc xung đột này không tương thích nội dung học thuyết hạt nhân của Nga. Ảnh: SPUTNIK

"Điều đó là không thể vì các hướng dẫn học thuyết của Nga giới hạn nghiêm ngặt các tình huống khẩn cấp trong đó giả định có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, cụ thể là để đối phó với hành động gây hấn liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoặc để đáp trả các hành động gây hấn liên quan đến vũ khí thông thường mà tại đó sự tồn vong của nhà nước bị đe doạ” - ông Belousov phát biểu.

Quan chức ngoại giao này nhấn mạnh trong số đó, không có giả định nào phù hợp với tình hình ở Ukraine.

Ông Belousov cũng bác bỏ những ám chỉ liên quan tới việc Moscow lệnh đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động cao, giải thích rằng tình trạng “tăng cường cảnh giác” hiện nay, với việc bổ sung các nhân sự trực tại các sở chỉ huy chiến lược là “hoàn toàn khác” với “tình trạng báo động cao đối với các lực lượng hạt nhân chiến lược”.

Ông Belousov cho rằng bất kỳ cảnh báo nào về "nguy cơ chiến tranh hạt nhân” từng được các quan chức Nga lên tiếng trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine đều nhắm đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một biện pháp ngăn chặn sự tham dự trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột.

Theo đài RT, mặc dù phái đoàn Nga không đề cập cụ thể những ai đưa ra các cáo buộc nhắm vào Moscow nhưng bài phát biểu của ông Belousov đưa ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn Ukraine tham dự hội nghị NPT chỉ trích Moscow là “chủ nghĩa khủng bố hạt nhân” và “công khai đe dọa thế giới bằng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Nga sử dụng "chiến thuật đe doạ hạt nhân liều lĩnh và nguy hiểm” đối với "những người ủng hộ quyền tự vệ của Ukraine".

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington đã sẵn sàng đàm phán một "khuôn khổ mới để kiểm soát vũ khí” với Nga nhằm thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START). Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng không có ai thắng lợi trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và không bao giờ một cuộc chiến tranh như vậy được phép bắt đầu, theo hãng tin Reuters.

Vào tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti về các điều kiện mà Moscow sẽ triển khai một cuộc tấn công hạt nhân, bao gồm:

(1) khi kẻ thù của Nga đang sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trên lãnh thổ Nga hoặc các đồng minh của Moscow;

(2) nếu Nga có bằng chứng đáng tin cậy về một vụ phóng tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ của mình hoặc của các đồng minh Nga;

(3) nếu chính phủ hoặc các căn cứ quân sự quan trọng của Nga bị đối phương tấn công nhằm mục đích làm suy yếu khả năng đáp trả của lực lượng hạt nhân Moscow;

(4) nếu Nga phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.