Nga giải thích chuyện không 'mặn mà' hòa đàm với Ukraine

(PLO)- Ngày 11-1, phía Nga đã đưa ra lời giải thích cho chuyện nước này không “mặn mà” hòa đàm với Ukraine, theo đài RT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, thực ra Nga muốn đàm phán hòa bình với Ukraine hơn là giao tranh, vấn đề là Nga không thấy tiềm năng nào cho khả năng này vì vướng lập trường của Kiev và phương Tây.

“Trong bối cảnh phương Tây dường như không có xu hướng cho phép Kiev thể hiện bất kỳ sự linh hoạt nào trong vấn đề này, chúng tôi không thể nói rằng có bất kỳ tiềm năng nào (cho đàm phán) vào lúc này” - RT dẫn lời ông Peskov.

Phía Nga cho biết vốn đã sắp ký được một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine vào đầu tháng 4-2022, sau khi đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian ở Istanbul. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine đã quay đầu lại - điều mà Nga cho là kết quả từ sự can thiệp của phương Tây. Hiện các quan chức cấp cao Kiev tuyên bố rằng khả năng đàm phán với Moscow chỉ có thể thực hiện được sau khi Ukraine nắm quyền kiểm soát toàn bộ vùng đất thuộc chủ quyền của mình, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Tướng Sergei Surovikin - khi còn là chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine (trái) và tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga (phải) cùng tháp tùng chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Quân khu phía Nam vào ngày 31-12-2022. Ảnh: SPUTNIK/AP

Tướng Sergei Surovikin - khi còn là chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine (trái) và tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga (phải) cùng tháp tùng chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Quân khu phía Nam vào ngày 31-12-2022. Ảnh: SPUTNIK/AP

RT nhắc đến việc Mỹ tuyên bố mục tiêu chính sách của mình là “thất bại chiến lược” của Nga ở Ukraine và cam kết giúp đỡ Kiev “cho đến chừng nào còn cần thiết” để đạt được chiến thắng quân sự trước Nga. Phần mình, Moscow nói rằng Washington và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với cái giá phải trả là người dân Ukraine.

Ngày 11-1, ông Peskov cũng nhắc đến việc Ukraine có luật “cấm tổng thống Ukraine có bất kỳ cuộc đối thoại nào với chúng tôi”. Tháng 10-2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thành luật một sắc lệnh của Hội đồng An ninh và quốc phòng cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga trong thời gian ông Vladimir Putin còn tại vị tổng thống Nga.

Một diễn biến liên quan, ngày 11-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy phụ trách chiến dịch quân sự tại Ukraine, RT đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc thay đổi chỉ huy tác chiến trên là nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường phối hợp hoạt động giữa các nhóm quân chủng và các nhánh khác nhau của lực lượng vũ trang, cũng như đáp ứng nhu cầu gia tăng phạm vi trong các nhiệm vụ chiến đấu. Ngoài ra, động thái này còn có thể giúp cải thiện việc hỗ trợ hậu cần và hiệu quả chỉ huy cho các lực lượng Nga tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.