Nga: Dù không thể ngăn Ukraine gia nhập NATO nhưng Moscow đủ sức xử lý hậu quả

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thừa nhận Nga không thể ngăn cản Ukraine gia nhập NATO, song đủ sức giảm thiểu hậu quả từ việc này.

Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 24-10 thừa nhận Nga không thể ngăn cản Ukraine gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), nhưng Moscow đủ sức giảm thiểu hậu quả từ việc này.

"Chúng tôi không thể ngăn chặn điều đó. Điều đó là không thể. Nhưng chúng tôi có thể giảm thiểu hậu quả từ việc này đối với đất nước của chúng tôi. Tôi tin chắc rằng nếu Ukraine và NATO thiết lập mối quan hệ, mọi công việc quan trọng sẽ được tiến hành ở Nga" - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định Nga luôn chủ trương phát triển quan hệ với NATO, bất chấp những xích mích giữa hai bên khiến mọi nỗ lực hợp tác của Moscow đều vô ích.

"Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là bất chấp sự hiếu chiến của NATO, Nga luôn hướng đến sự phát triển của các mối quan hệ" - ông Peskov nhận định, thêm rằng NATO coi Nga là đối thủ của mình, do đó không có gì sai khi quốc gia này đình chỉ quan hệ với NATO.

"Sẽ không có gì khủng khiếp xảy ra nếu NATO không có các hành vi hiếu chiến và không xem việc kiềm chế Nga là mục tiêu của mình. Tuy nhiên, họ lại chọn từ bỏ việc xây dựng mối quan hệ với chúng tôi" - phát ngôn viên Điện Kremlin nói. 

Cờ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo Moscow sẽ tạm dừng công việc của phái bộ thường trực nước này tại NATO từ ngày 1-11 cũng như chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thông tin NATO tại Moscow.

Đây là sự đáp trả của phía Nga đối với quyết định của NATO không công nhận tám nhân viên của cơ quan đại diện thường trực nước này hồi đầu tháng 10, cũng như việc cắt giảm một nửa quy mô của cơ quan đại diện Nga kể từ năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.