Nga định mời Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ mua tiêm kích Su-57E

(PLO)- Su-57 được cho là có thể sánh với các loại tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ nhưng giá bán thấp hơn phân nửa.

Tuần trước, tạp chí Defense Weekly dẫn lời ông Viktor Kladov – Giám đốc chính sách hợp tác quốc tế và khu vực của Tập đoàn quốc phòng Rostec (Nga) nói rằng trong vài tuần tới Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ ký bán Su-57E – một biến thể dành cho xuất khẩu của mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57.

Khách hàng tiềm năng: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ

Nga có thể sẽ sớm đề nghị Trung Quốc và một số nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ mua biến thể Su-57E, hãng Sputnik cho biết. Biến thể Su-57E dự kiến sẽ được ra mắt tháng 11 này tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, theo chuyên san The Diplomat.

Nga nói Trung Quốc dù có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nhưng vẫn bày tỏ sự quan tâm đến Su-57.

“Trung Quốc gần đây đã nhận chuyển giao 24 chiếc Su-35, và trong hai năm tới Trung Quốc sẽ có quyết định có mua thêm Su-35 nữa hay không, hay phát triển và sản xuất Su-35 tại nội địa, hay mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 – đây có thể là một cơ hội nữa với Su-57E”, ông Kladov nói tại một cuộc họp báo ở Malaysia.

Tháng 5 năm ngoái, hãng Sputnik đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bày tỏ sự quan tâm đến Su-57 nếu Mỹ không bán F-35 cho nước này liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Gần đây nhất, mới 2 ngày trước Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ phong tỏa chuyển giao các thiết bị tiêm kích tàng hình đa năng F-35.

Quan tâm đến biến thể máy bay chiến đấu tàng hình Su-57E ngoài Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, theo báo Asia Times thì còn có Hàn Quốc, Ấn Độ, Brazil và cả Việt Nam.

Nga đang tính chào mời Su-57 đến các khách hàng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: SPUTNIK

Nga đang tính chào mời Su-57 đến các khách hàng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: SPUTNIK

Giống như Su-35 Flanker-E, Su-57 được công ty sản xuất máy bay quân sự Sukhoi của Nga sản xuất. Tháng 7 năm ngoái, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói Nga sẽ chưa sản xuất hàng loạt Su-57, chừng nào các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư chưa bị mất tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Đợt ra lò đầu tiên của Su-57 chỉ hơn chục chiếc, trong đó bốn chiếc được triển khai sang Syria. Hiện Sukhoi đang có 10 chiếc đang trong quá trình thử nghiệm.

“Những chiếc Su-57 PAK FA đã được phép xuất khẩu. Chính phủ đang xem xét hồ sơ liên quan việc đặt lại tên loại máy bay này từ T-50 sang Su-57”, một nguồn tin từ ngành công nghiệp hàng không nói với Sputnik cuối tuần trước.

Thổ Nhĩ Kỳ định mua Su-57 (ảnh) nếu Mỹ không bán F-35. Ảnh: SPUTNIK

Thổ Nhĩ Kỳ định mua Su-57 (ảnh) nếu Mỹ không bán F-35. Ảnh: SPUTNIK

Trong một cuộc họp báo hồi tháng 2, ông Alexander Pekarsh, Giám đốc Nhà máy Komsomolsk-on-Amur của Sukhoi, cho biết nhà máy “đang phát triển 2 máy bay theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga”. Một chiếc sẽ được chuyển giao trong năm nay, chiếc nữa sẽ được giao năm sau. Hai chiếc này sẽ được đưa vào phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào năm 2020.

Su-57 cạnh tranh với F-22 và F-35

Su-57 được cho là có thể sánh được với các loại tiêm kích chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ vốn do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Su-57 có thể bay chặng đường dài, được trang bị công nghệ tàng hình, hệ thống radar hoạt động tích cực và có thể thực hiện các chiến dịch tấn công cả trên không lẫn mặt đất.

Tuy thế, giá bán Su-57 chỉ bằng 40% giá của loại F-22, F-35 của Lockheed Martin, nằm từ 40-45 triệu USD/chiếc so với hơn 100 triệu USD/chiếc F-22, F-35, theo The Diplomat.

Tiêm kích tàng hình đa năng F-35 của Mỹ. Ảnh: NATIONAL INTEREST

Tiêm kích tàng hình đa năng F-35 của Mỹ. Ảnh: NATIONAL INTEREST

Trên tạp chí Aerospace Knowledge hồi tháng 2, ông Wang Yongqing, nhà thiết kế trưởng của Viện Thiết kế máy bay Thẩm Dương (Trung Quốc), thừa nhận ông ấn tượng với các tính năng siêu việt của Su-57 nhưng vẫn đặt câu hỏi về khả năng tàng hình thật sự của dòng máy bay này.

Dù Nga nhận định Trung Quốc quan tâm đến dòng máy bay Su-57 nhưng nói với tờ Hoàn Cầu thời báo vào ngày 31-3, ông Xu Guangyu – cố vấn cấp cao tại Hiệp hội Kiểm soát vũ khí và Giải trừ quân bị Trung Quốc, cho rằng nếu Trung Quốc mua loại máy bay này thì chỉ có thể đơn giản vì mục đích nghiên cứu thế mạnh của nước khác.

Viện Thiết kế máy bay Thẩm Dương hiện đang phát triển các mẫu máy bay FC-31 hoặc J-31, các mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trở thành mặt hàng máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc. Vì thế, Trung Quốc không có nhu cầu đặc biệt với Su-57.

Tiêm kích phản lực thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc. Ảnh: WIKIPEDIA

Tiêm kích phản lực thế hệ thứ năm J-31 của Trung Quốc. Ảnh: WIKIPEDIA

Hơn nữa, chín trong 10 phiên bản hiện tại của Su-57 sử dụng động cơ Saturn AL-41F1S già cỗi, không tiết kiệm nhiên liệu như động cơ mới Saturn's Izdeliye 30 hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, theo thông tin từ The Diplomat.

Tuy nhiên, một số nước như Ấn Độ không có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm có thể quan tâm mua Su-57, ông Wang Yongqing - nhà thiết kế trưởng của Viện Thiết kế máy bay Thẩm Dương nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.