Nga điều 41.000 lính sát Ukraine, 42.000 lính ở Crimea?

(PLO)- Ukraine cho biết hiện giờ Nga có 41.000 binh sĩ ở biên giới phía đông Ukraine và 42.000 binh sĩ trên bán đảo Crimea.

Ukraine yêu cầu Nga rút quân khỏi biên giới nước này khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Mỹ sẽ áp đặt “cái giá” đối với mọi sự gây hấn của Điện Kremlin.

Ukraine yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch thông tin sai lệch

Theo hãng tin Bloomberg, hôm 12-4, Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu Nga chấm dứt những gì nước này gọi là “luận điệu quân sự và thông tin sai lệch”.

Đáp lại, Điện Kremlin nhắc lại hoạt động quân sự của nước này là nhằm đáp trả mối đe dọa về một cuộc tấn công của quân đội Ukraine – điều Kiev phủ nhận.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Ministry of Defense of Ukraine/The Mosow Times

Tuần trước, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về nguy tái diễn hành động quân sự toàn diện, các đồng minh của Ukraine cố gắng ngăn chặn những bước đi sai lầm có thể xảy ra.

Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã tới gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan – người cũng là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine muốn phương Tây kiềm chế Nga bằng cách áp trừng phạt.

Ông Blinken nói với kênh NBC News hôm 11-4 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo nếu Nga hành động liều lĩnh hay gây hấn thì sẽ phải trả giá, sẽ gánh hậu quả.

Ông Blinken đang bay tới trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) để thảo luận vấn đề này bên cạnh các chủ đề khác.

Ngoài ra, các đại diện thường trực của NATO sẽ tổ chức họp với Ngoại trưởng Ukraine vào ngày 13-4, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Reeker cho biết.

“Chúng tôi thật sự quan ngại về hành động của Nga làm leo thang căng thẳng với Ukraine” – ông Reeker nói.

Ông Reeker cáo buộc Nga thực hiện chiến dịch thông tin sai lệnh “được thiết kế để đổ lỗi cho Ukraine về những hành động của chính Điện Kremlin”.

Ukraine cáo buộc Nga khuấy động căng thẳng nhằm giành lấy đòn bẩy trong các cuộc đối thoại về xung đột miền Đông Ukraine trong tương lai.

Hôm 12-4, Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố nói bất kỳ nghị quyết nào cũng nên tuân thủ các hiệp định hòa bình ký năm 2015 tại Minsk (Belarus). Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelenskiy – bà Yulia Mendel cho rằng đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết căng thẳng.

 “Đó là lý do chúng tôi thúc đẩy các cuộc đàm pháp theo định dạng Normandy” – bà Mendel nói, đề cập các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga, Đức và Pháp.

Ukraine cho hay nước này còn yêu cầu các cuộc đàm phán một – một với Tổng thống Putin, mặc dù ông Peskov nói họ chưa nhận được đề nghị nào như vậy.

Bất chấp việc Nga ủng hộ và cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine, hôm 12-4, ông Peskov lần nữa gọi cuộc xung đột này là “vấn đề nội bộ”.

“Chúng tôi có cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh của chúng tôi không? Có, có chứ” – ông Peskov phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Nga có 41.000 lính ở sát Ukraine, 42.000 lính ở Crimea?

Căng thẳng Nga-Ukraine đang ở mức cao nhất kể từ khi chấm dứt cuộc giao tranh quy mô lớn ở miền Đông Ukraine. Cuộc xung đột bùng phát sau khi Tổng thống Putin sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ Kiev và phe ly khai ở miền Đông đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người.

Người dân tìm kiếm đồ đạc trong ngôi nhà bị phá hủy của họ gần tiền tuyến ở miền Đông Ukraine. Ảnh: CNN

Các vụ đụng độ thường xuyên nổ ra ở miền Đông Ukraine trong những tuần gần đây, phá vỡ lệnh ngừng bắn ký hồi năm ngoái.

Theo báo The Moscow Times, quân đội Ukraine hôm 12-4 cho biết hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với phe ly khai ở miền Đông.

Theo quân đội Ukraine, một binh sĩ thiệt mạng hôm 10-4 khi phe ly khai khai hỏa bằng súng cầm tay, còn một binh sĩ khác bị trúng đạn nhưng không qua khỏi hôm 12-4.

Nhà Trắng tuần trước nói rằng số lính Nga tại biên giới với Ukraine hiện nay đông nhất so với bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014.

Đụng độ bùng phát trở lại khi Nga triển khai hàng ngàn binh sĩ tới biên giới với Ukraine.

Hôm 12-4, người phát ngôn của Tổng thống Zelenskiy nói với hãng tin AFP rằng hiện giờ, Nga có 41.000 binh sĩ ở biên giới phía đông Ukraine và 42.000 binh sĩ ở bán đảo Crimea.

Điện Kremlin không phủ nhận thông tin Nga triển khai binh sĩ và khẳng định nước này không tiến tới chiến tranh với Ukraine. Tuy vậy, Nga cũng nói sẽ không thờ ơ với số phận của những người nói tiếng Nga sinh sống tại miền Đông Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.