Nga đề xuất làm ăn chung với Mỹ, Trung Quốc ở Bắc Cực

(PLO)- Ông Kirill Dmitriev - trợ lý tổng thống Nga - cho biết Moscow coi cả Mỹ và Trung Quốc là những đối tác tiềm năng cho các dự án dầu khí trong tương lai ở Bắc Cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, ông Kirill Dmitriev - trợ lý tổng thống Nga - nói rằng Moscow đang xem xét việc thực hiện các dự án chung với Trung Quốc và Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, theo đài RT.

“Các dự án Nga-Trung đang diễn ra ngay lúc này. Các dự án Nga-Mỹ đã diễn ra trong quá khứ và có tiềm năng diễn ra trong tương lai” - ông Dmitriev nói khi được hỏi về lập trường của Nga đối với hai cường quốc.

ở Bắc Cực
Ông Kirill Dmitriev - trợ lý tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Trợ lý tổng thống Nga cho biết Moscow coi cả Mỹ và Trung Quốc là những đối tác tiềm năng cho các dự án dầu khí trong tương lai ở Bắc Cực và sẽ xem xét các cơ hội đầu tư ba bên. Ông Dmitriev lập luận rằng các liên doanh, đặc biệt ở vùng Bắc Cực giàu năng lượng và phần lớn chưa được khai thác, sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.

"Chắc chắn, Nga đang để mắt đến cơ hội hợp tác Nga-Trung-Mỹ, bao gồm ở Bắc Cực, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng các dự án ở đó không nên được chia thành Nga-Trung hay Nga-Mỹ" - ông Dmitriev nói.

Mỹ, Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Dmitriev đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Washington kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.

Hãng tin Reuters hồi cuối tháng 8 dẫn lời 5 nguồn thạo tin rằng các quan chức Mỹ và Nga trong tháng 8 đã bàn về một số thỏa thuận năng lượng nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa đàm Ukraine.

Những thỏa thuận này được cho là nhằm khuyến khích Điện Kremlin tiến tới một thỏa thuận hòa bình, đồng thời giúp Washington có cơ sở xem xét nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Trong khi đó, ông Dmitriev cho biết Moscow và Bắc Kinh hiện đang hợp tác chặt chẽ trong các sáng kiến ​​kinh tế do nhà nước tài trợ. Trung Quốc đã đầu tư hơn 700 tỉ rup (8,7 tỉ USD) vào hơn 50 dự án do Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.