Nga đề nghị dự thảo nhân đạo ở Ukraine

(PLO) – Mỹ gọi hành động này của chính phủ Putin là “đạo đức giả” vì cho rằng Nga vẫn ngấm  ngầm hỗ trợ các lực lượng ly khai ở Ukraine trong những cuộc biểu tình và bắt bớ .

Thứ hai vừa qua, Nga đưa ra dự thảo, đề nghị với tổ chức Liên hiệp quốc về các chính sách xây dựng hành lang nhân đạo tại Ukraine. Các nước phương Tây cũng tỏ ra nghi ngờ đối với dự thảo này và đặt ra nhiều câu hỏi về hành động cụ thể mà Nga dự định sẽ áp dụng.

Hội đồng thành viên gồm 15 nước đã nhóm họp để bàn luận về phương án chấm dứt bạo lực ở khu vực miền Đông Nam cũng như đảm bảo an toàn cho các chương trình viện trợ nhân đạo đến Ukraine.

 Phiến quân ủng hộ Nga cầm súng, canh gác tại một điểm chốt chặn ở thành phố Donetsk . Ảnh: Reuters

Đại sứ tại Liên hợp quốc của Nga, ông Vitaly Churkin nói: “Một số quốc gia rất ủng hộ chúng tôi, song không phải không có người bắt bẻ. Hiện tại chúng tôi chưa có quyết định nào nhưng sẽ tiếp tục bản thảo trong tuần tới”.

Những người ủng hộ Nga ở Ukraine đã phát động một cuộc đấu tranh kéo dài suốt nhiều tuần qua, gây ra tình trạng bất ổn và căng thẳng ở một số thành phố miền Đông. Các cuộc xung đột này có nguy cơ gây rạn nứt trong nội bộ của quốc gia, vốn từng thuộc liên bang Xô Viết trước đây. “Đây là cuộc khủng hoảng chính trị, hoàn toàn không phải khủng hoảng nhân đạo”, đại sứ LHQ Anh Mark Lyall Grant nói với Reuters.

 Ông Grant cùng người đồng cấp của Pháp, Gerard Araud cho biết có một số điều khoản quan trọng đã bị “lơ đi” trong dự thảo của Nga. Trong đó đáng chú ý nhất là quyền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đã không được đề cập. Tuy nhiên, họ đều đồng ý rằng chính sách nhân đạo tại đây là vấn đề cần kíp.

Đại diện Mỹ thì nhận định một mặt Nga hỗ trợ vũ khí, ủng hộ cho các nhóm gây xung đột , bất ổn, mặt khác lại nói tới chuyện nhân đạo là mâu thuẫn. Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ cho rằng điều tốt nhất bây giờ có thể làm là Nga lên tiếng kêu các nhóm trên giảm thiểu hành vi gây rối.

Trước đó, ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov nói với các quốc gia phương Tây rằng tình hình tại Ukraine có thể bình ổn hơn sau kết quả bầu cử ngày 25-5. “Tuy nhiên, mọi thứ dường như đều ngược lại. Mỗi ngày đều có dân thường chết và chính phủ, quân đội lại dùng những vũ khí hạng nặng chống lại họ”, ông nói.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã có cuộc gặp với tân tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine và yêu cầu ông này hãy đàm phán ngay với tổng thống Putin để tìm ra lối thoát cho người dân.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.