Nga đặt mua phụ tùng ô tô của Iran giữa trừng phạt ‘bủa vây’ từ phương Tây

(PLO)-  Thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Iran cho biết một hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng của Nga đã đề nghị Iran cung cấp phụ tùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Iran cho biết các cơ sở sản xuất nước này có cơ hội xuất khẩu sản phẩm của mình cho một công ty chế tạo xe hơi nổi tiếng của Nga, hãng tin AP dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Iran cho hay.

Hôm 2-5, ông Hossein Bahrainian - thành viên của Hiệp hội sản xuất phụ tùng xe hơi Iran cho biết một nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Nga đã đề nghị được mua các phụ tùng từ Iran nhưng ông không nêu đích danh công ty Nga này. Ông nói thêm rằng phía Nga đề nghị Iran cung cấp bộ phận phanh, túi khí, điều hòa không khí và các phụ tùng khác.

Cả Iran và Nga đều đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ nhưng việc Iran xuất khẩu ô tô, phụ tùng ô tô sang các nước khác và việc các nước xuất khẩu ô tô sang Iran thì không phải chịu trừng phạt. Tuy nhiên, Tehran đã không nhập khẩu ô tô kể từ năm 2018, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt các lệnh trừng phạt lên lĩnh vực ngân hàng và dầu mỏ Iran.

Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất xe Lada ở Nga. Ảnh: WSJ

Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất xe Lada ở Nga. Ảnh: WSJ

Sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhiều hãng sản xuất xe hơi cũng đã đình chỉ hoạt động sản xuất ở Nga và ngừng xuất khẩu sang Nga như Audi, Honda, Toyota, Jaguar và Porsche. Công việc sản xuất của nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Nga AvtoVAZ, với thương hiệu hàng đầu ở nước này là xe Lada, gần như bế tắc do thiếu phụ tùng nhập khẩu.

Trong những năm gần đây, Iran đã xuất khẩu hệ thống tản nhiệt và hệ thống treo trên ô tô sang Nga. Trước đó, Iran cũng đã xuất khẩu ô tô sang Iraq, Syria và Venezuela.

Tehran và Moscow đã có quan hệ thân thiết trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran đi vào hoạt động vào năm 2011 với sự giúp đỡ từ Nga.

Hôm 3-5, Iran cho biết lập trường nước này là bên trung gian hoà giải cho chiến sự ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Abdollahian nói rằng: “Cho đến nay, đã hai lần tôi chuyển thông điệp của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tới người đồng cấp Nga”. Ông còn cho biết Iran ủng hộ các giải pháp ngoại giao để khôi phục hòa bình, ổn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.