Nga có quyền sử dụng vô thời hạn căn cứ ở Syria

(PL)- Nga ủng hộ cho 900 tay súng khủng bố Jabhat Fateh al-Sham rút khỏi Aleppo.

Ngày 8-10 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ thảo luận dự thảo nghị quyết về tình hình Syria do Pháp đệ trình. Sau đó, Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục thảo luận dự thảo nghị quyết thứ hai do Nga đệ trình.

Theo RIA Novosti, dự thảo của Nga ủng hộ sáng kiến của đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura về bố trí cho quân khủng bố rút khỏi TP Aleppo và thiết lập ngay ngừng bắn. Dự thảo cũng kêu gọi tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Mỹ và Nga đạt được ngày 9-9.

Hôm 6-10, đặc phái viên Staffan de Mistura đã kêu gọi 900 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Jabhat Fateh al-Sham (tên cũ là Mặt trận Al Nusra, Chi nhánh Al Qaeda ở Syria) rút khỏi Aleppo.

Tại Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố: “Nếu Al Nusra quyết định rút quân với vũ khí đến TP Idlib, nơi có lực lượng chính của Al Nusra trú đóng, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ giải pháp này để cứu Aleppo. Chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng kêu gọi chính phủ Syria chấp thuận điều này”. Ông giải thích: “Đầu tiên, những ai không thuộc nhóm Al Nusra phải được làm rõ trên giấy tờ bằng cách ký tên xác nhận đàng hoàng”.

Song song đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố Nga đã xác minh danh sách quân nổi dậy Syria do Mỹ cung cấp, từ đó phát hiện trong danh sách có hai nhóm ủng hộ IS và tám nhóm thuộc Jabhat Fateh al-Sham (ảnh). Ông khẳng định đến giờ Mỹ chỉ có thể bảo một bộ phận quân nổi dậy ôn hòa tôn trọng ngừng bắn, còn hơn 100 nhóm khủng bố khác vẫn tiếp tục đánh.

Trong khi đó, ngày 7-10, Duma quốc gia Nga đã phê chuẩn thỏa thuận Nga-Syria, cho phép quân đội Nga sử dụng vô thời hạn và miễn phí căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

AFP đưa tin theo thỏa thuận, các nhân viên và gia đình Nga tại căn cứ không quân Hmeimim được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, Nga tùy ý chuyển thiết bị quân sự từ Nga đến căn cứ mà không phải đóng thuế, phía Nga sẽ bàn bạc với Syria về thành phần và hoạt động bên trong căn cứ.

Thỏa thuận này được Syria bí mật ký với Nga hồi tháng 8-2015, tức một tháng trước khi Nga can thiệp quân sự vào Syria. Đến tháng 1-2016, tài liệu mới được công bố trong Công báo.

Trong khi đó, báo chí Nga tiết lộ Nga đã điều động nhiều máy bay SU-25 sang Syria có thể để chuẩn bị cho chiến dịch phản công trên bộ. Cùng ngày 7-10, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng giải thích Nga quyết định triển khai tên lửa phòng không S-300 ở Syria vì có thông tin tiết lộ Mỹ có ý định bắn tên lửa hành trình vào các căn cứ không quân Nga ở Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Tên lửa S-300 được triển khai ở Syria để tránh xảy ra các nguy cơ mới sau vụ máy bay liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu không kích nhầm vào quân đội Syria ở Deir ez-Zor (62 binh sĩ Syria thiệt mạng, 100 người bị thương)”. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mọi máy bay không được nhận dạng ở Syria đều sẽ bị Nga bắn hạ nhằm mục đích tự vệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.