Nga: Chuyện của Ukraine thì phải nói với Mỹ

(PLO)- Theo ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin, nếu muốn bàn gì về chuyện Ukraine thì đối tượng mà Nga cần trao đổi đầu tiên không phải là Ukraine mà là Mỹ, vì Kiev “đang hành động theo lệnh của Washington”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin nói nếu muốn bàn gì về chuyện Ukraine thì đối tượng mà Nga cần trao đổi đầu tiên không phải là Ukraine mà là Mỹ, vì Kiev “đang hành động theo lệnh của Washington”, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1, ông Peskov nói: “Rõ ràng quyền quyết định nằm ở Washington. Việc thảo luận bất cứ điều gì với Kiev là điều không thể".

Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin. Ảnh: TASS

"Kiev có một tổng thống, một tổng thống hợp pháp của Ukraine, ông [Volodymyr] Zelensky, và về mặt lý thuyết, có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với ông ấy, nhưng hãy nhớ lại kinh nghiệm học được từ tháng 3” - ông nói.

Ông nói thêm rằng: “Những thỏa thuận này không có ý nghĩa gì vì chúng có thể bị hủy bỏ ngay lập tức do sự sai khiến từ bên ngoài. Vì vậy, ít nhất, việc nói chuyện với một bên khác, một bên thúc đẩy, hoặc bảo trợ… là cần thiết”.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga khẳng định rằng Moscow sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình.

"Chúng ta có thể không thành công ở mọi nơi, chúng ta có thể có những thất bại nhất định, nhưng chúng ta không thể trở thành lệ thuộc bất kỳ ai. Điều đó là không thể. Chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ lợi ích của mình" - ông nói.

Khi được hỏi về một cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, ông Peskov cho biết các cuộc thảo luận như vậy có thể diễn ra khi Mỹ cho thấy họ "muốn lắng nghe những quan ngại của Nga” và "muốn quay lại tình hình tháng 12-2021 và tháng 1 năm nay".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.