Nga: Chờ Mỹ làm rõ có hay không gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin -  ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga chờ Mỹ làm rõ chuyện Mỹ có hay không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo nguy cơ leo thang và tái khẳng định lập trường rõ ràng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga đang chờ Mỹ làm rõ về chuyện Mỹ có hay không cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi hiểu rằng có lẽ cần chờ những tuyên bố rõ ràng hơn. Thông thường, vũ khí được chuyển đến trước, còn tuyên bố mới được công bố sau. Ít nhất, đó là cách chính quyền [Tổng thống Mỹ Joe] Biden đã làm. Hãy chờ xem lần này tình hình sẽ ra sao" - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng khẳng định Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ lập trường của Moscow tại buổi Diễn đàn Thảo luận Valdai gần đây: “Về quan điểm của Moscow, Tổng thống Putin đã trình bày rất rõ ràng. Mọi thứ đều minh bạch".

tên lửa Tomahawk
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cảnh báo rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ tạo ra một vòng leo thang nghiêm trọng, vì loại vũ khí này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

“Điều này sẽ dẫn đến một vòng leo thang nghiêm trọng, nhưng sẽ không thể thay đổi tình hình chiến trường đối với chế độ Kiev. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những tên lửa này có khả năng hạt nhân” - ông Peskov nói.

Trước đó, ngày 6-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã “gần như đã đưa ra quyết định” về việc có cung cấp Tomahawk cho Ukraine hay không, theo tờ The Kyiv Independent.

“Tôi nghĩ mình muốn biết họ sẽ làm gì với chúng, họ định gửi chúng đi đâu, tôi đoán vậy. Tôi cần phải hỏi câu đó” - ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục.

Khi được hỏi về khả năng gửi lô vũ khí này, ông Trump nói thêm rằng ông “không tìm kiếm sự leo thang", song không nêu chi tiết.

Theo TASS, Tổng thống Putin từng cảnh báo rằng nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ giữa Moscow và Mỹ.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, nghĩa là Ukraine có thể tấn công các mục tiêu ở bất cứ đâu trên lãnh thổ châu Âu của Nga, bao gồm cả Moscow, nếu được phép cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.