Nga chấm dứt cơ chế hợp tác với Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển

(PLO)- Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký sắc lệnh chấm dứt các thỏa thuận quốc tế với Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển liên quan đến khu vực Biển Barents.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh chấm dứt các thỏa thuận quốc tế với Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển liên quan khu vực Biển Barents cũng như cơ chế phản ứng chung giữa các nước này trong các trường hợp khẩn cấp, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 19-4.

Theo sắc lệnh ký ngày 18-4, Moscow sẽ chấm dứt thỏa thuận giữa Nga, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển về việc thành lập Ban thư ký Barents quốc tế, được thông qua tại Rovaniemi (Phần Lan) vào ngày 15-11-2007.

khu vực Biển Barents
Nga chấm dứt cơ chế hợp tác với Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển tại khu vực Biển Barents. Ảnh: TASS

Đồng thời, Nga cũng quyết định chấm dứt thỏa thuận giữa chính phủ các quốc gia thành viên Hội đồng Barents-châu Âu-Bắc Cực (BEAC) về hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó tình trạng khẩn cấp, ký tại Moscow vào ngày 11-12-2008.

Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển chưa bình luận về động thái của Nga.

BEAC được thành lập vào năm 1993 như một cơ chế hợp tác liên chính phủ giữa Nga, Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Ủy ban châu Âu, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường hợp tác song phương, đa phương trong khu vực.

Tuy nhiên, đến tháng 3-2022, sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Hội đồng BEAC đã tuyên bố ngừng mọi hợp tác với Nga. Đáp lại, Nga chính thức rút khỏi BEAC vào tháng 9-2023.

Một trong những lý do được Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra là hoạt động của BEAC từ thời điểm đó bị “tê liệt” do các nước phương Tây, đặc biệt là việc Phần Lan không tuyên bố sẵn sàng chuyển giao vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng cho Nga như kế hoạch vào tháng 10-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.