Nga cắt giảm mạnh sản lượng dầu

(PLO)- Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết từ ngày 1-3, Nga sẽ bắt đầu giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày và quyết định này là của riêng Nga, không cần tham khảo ý kiến của các nước OPEC+.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết từ ngày 1-3 Nga sẽ bắt đầu giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày và quyết định là của riêng Nga, không tham khảo ý kiến của các nước trong Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+).

Người phát ngôn của Phó Thủ tướng Novak giải thích rằng việc cắt giảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến sản lượng dầu, không bao gồm khí ngưng tụ. Hạn ngạch sản xuất sẽ được phân bổ đồng đều giữa các công ty dầu mỏ tùy thuộc vào mức độ sản xuất của công ty.

Trước đó, ông Novak cho biết Nga mới chỉ đưa ra quyết định về việc tự nguyện giảm sản lượng đối với tháng 3. Ông nói: “Chúng tôi sẽ xem tình hình thị trường diễn ra như thế nào để đưa ra các quyết định. “Quyết định hiện tại chỉ được đưa ra cho tháng 3”.

Nga bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu. Ảnh: TASS

Nga bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu. Ảnh: TASS

Trong khi đó, một nguồn tin trong ngành xác nhận với TASS rằng việc giảm sản lượng sẽ được tính toán từ khối lượng sản xuất thực chứ không phải từ hạn ngạch sản xuất của Nga dựa trên thỏa thuận OPEC+.

Theo thỏa thuận, từ tháng 11-2022, Nga sẽ sản xuất theo hạn ngạch gần 10,5 triệu thùng/ngày. Thế nhưng, trong tháng 1-2023, Nga chỉ sản xuất khoảng 9,8-9,9 triệu thùng/ngày.

Ngày 28-2, hãng tin Reuters đã công bố cuộc thăm dò ý kiến với 49 nhà kinh tế và nhà phân tích cho thấy khi Nga cắt giảm nguồn cung và Trung Quốc tăng cường tiêu thụ, thị trường dầu mỏ sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt, đẩy giá lên trên 90 USD/thùng vào nửa cuối năm 2023.

Các đường ống tại một trạm bơm dầu của đường ống Druzhba, ở làng Adamowo (Ba Lan). Ảnh: REUTERS

Nga ngắt đường ống cấp dầu qua Ba Lan

(PLO)- Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Ba Lan PKN Orlen - ông Orlen Daniel Obajtek cho biết Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba một ngày sau khi Warsaw gửi xe tăng chiến đấu cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.