Nga cảnh báo rắn chuyện ông Trump dọa áp thuế 100% với các nước BRICS

(PLO)- Nga đưa ra lời cảnh báo rắn về tác động tiêu cực đối với Mỹ liên quan phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ áp thuế 100% lên các nước nhóm BRICS. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần qua rằng sẽ áp thuế 100% đối với các nước nhóm BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) một khi ông về lại Nhà Trắng, theo đài RT.

Trước đó, ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% lên các nước nhóm BRICS sau khi ông nhậm chức nếu nhóm này loại bỏ đồng USD trong các giao dịch thương mại.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng sức ép từ phía Mỹ sẽ chỉ thúc đẩy xu hướng gia tăng việc sử dụng các loại tiền tệ quốc gia trong thương mại, đồng thời làm suy giảm vai trò của USD như một loại tiền tệ dự trữ.

các nước nhóm BRICS
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Đồng USD đang dần mất đi sức hấp dẫn như một loại tiền tệ dự trữ đối với nhiều quốc gia" - ông Peskov nói, đồng thời nhận định rằng sự suy yếu vị thế của đồng USD là một "xu hướng ngày càng rõ nét”.

Theo ông Peskov, sự chuyển đổi này không chỉ giới hạn trong nhóm BRICS mà còn là một xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn.

Nhiều quốc gia đang tăng cường sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại như một giải pháp thay thế đồng USD, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây và việc tài chính bị biến thành công cụ chính trị, theo ông Peskov.

Ông Peskov cũng nhắc lại phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở TP Kazan (Nga) hồi tháng 10, trong đó khẳng định rằng Moscow không từ bỏ đồng USD, nhưng buộc phải tìm kiếm các hệ thống tài chính thay thế để giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tài chính do phương Tây kiểm soát.

Nga đã hỗ trợ phát triển nền tảng BRICS Bridge nhằm tạo điều kiện cho việc thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, bao gồm thông qua các kênh kỹ thuật số.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng những sáng kiến này nhằm bảo vệ các quốc gia khỏi ảnh hưởng kinh tế từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Các nước nhóm BRICS hiện nay bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.