Nga cảnh báo có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây gây hấn

(PLO)- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh sẽ phải dùng tới vũ khí hạt nhân nếu phương Tây gây hấn quân sự, đề cập nguy cơ bùng nổ thế chiến III.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nói rằng Moscow có quyền phát động tấn công bằng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị phương Tây gây hấn quân sự, trong bối cảnh học thuyết hạt nhân của Nga vừa được sửa đổi vào năm ngoái, đài RT đưa tin.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc châu Âu đang thảo luận khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraine như một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng, cùng với các kế hoạch quân sự hóa ngày càng rõ nét trong Liên minh châu Âu.

vũ khí hạt nhân
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng Moscow “đang theo dõi sát mọi động thái chuẩn bị quân sự của các nước EU”, đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân “trong trường hợp bị phương Tây tấn công quân sự” dù chỉ bằng vũ khí thông thường nhằm vào Nga hoặc Belarus.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS cùng ngày, ông Shoigu cũng chỉ trích lời kêu gọi của Pháp và Anh về việc triển khai binh sĩ tới Ukraine nếu lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Moscow nhiều lần cảnh báo rằng mọi lực lượng quân sự nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ Ukraine mà không được sự cho phép sẽ bị Nga coi là mục tiêu hợp pháp.

Ông Shoigu một lần nữa nhấn mạnh việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đẩy xung đột leo thang thành chiến tranh hạt nhân và kích nổ chiến tranh thế giới thứ III.

Phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chỉ trích phương Tây đã bỏ qua cảnh báo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc các hành động của phương Tây đang đe dọa an ninh quốc gia của Moscow.

"Nếu các vị cố gắng đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách kéo quốc gia này vào NATO, thì các ông đang xâm phạm an ninh của Nga. Người Nga chắc chắn không mang bản chất hiếu chiến" - ông Peskov khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với phương Tây.

Phương Tây chưa lên tiếng về thông tin trên.

Học thuyết hạt nhân của Nga được cập nhật vào tháng 11 năm ngoái, sau khi các nước phương Tây xem xét cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Putin đã mở rộng các điều kiện có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân, gồm cả kịch bản một hoặc nhóm quốc gia phi hạt nhân (được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn) tiến hành hành động quân sự chống lại Nga.

Moscow có thể xem hành động trên là “cuộc tấn công phối hợp”.

Tuy nhiên, học thuyết hạt nhân của Nga vẫn coi vũ khí hạt nhân là “biện pháp cực đoan và bất đắc dĩ”, đồng thời khẳng định mục tiêu của Moscow là ngăn chặn leo thang xung đột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.