Nga cấm ông Trudeau, ông Biden và hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ nhập cảnh

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga thông báo cấm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau và hàng loạt cá nhân, quan chức cấp cao Mỹ nhập cảnh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hôm 15-3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã ra lệnh cấm nhập cảnh vào Nga đối với Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau, Tổng thống Mỹ Joe Biden và hàng chục quan chức cấp cao khác của chính phủ Mỹ để đáp trả các lệnh trừng phạt của mà Washington đã áp lên các quan chức Nga trước đó, tờ The Moscow Times đưa tin.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết lệnh cấm nhập cảnh này “là hậu quả của chính sách vô cùng kỳ thị Nga mà chính quyền Mỹ đương nhiệm đang theo đuổi”.

Theo đó, các quan chức có tên trong danh sách nhập cảnh bao gồm Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao Mỹ như Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương (CIA) William Burns, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Ngoại trưởng Antony Blinken, Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (thứ tự từ trái sang) bị cấm nhập cảnh vào Nga. Ảnh: AP

Ngoài ra, trong danh sách còn có các quan chức liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thương mại như Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Samantha Power, Thứ trưởng Bộ Tài chính Adewale Adeyemo và Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ Reta Jo Lewis.

Bên cạnh đó, Nga cũng cấm con trai của ông Biden là Hunter Biden và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton nhập cảnh.

Theo Reuters, các lệnh cấm nhập cảnh này dường như phần lớn là mang tính biểu tượng vì Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang duy trì quan hệ chính thức với phía Mỹ và phương Tây. Nếu cần thiết thì họ sẽ đảm bảo những người trong danh sách có thể đến Nga để tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Trước đó, chính quyền Washington đã cấm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhập cảnh cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với các cá nhân, tổ chức, chính quyền Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.