Nga cấm nhập khẩu hàng từ Mỹ và châu Âu

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin ngày 7-8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thông báo Nga cấm nhập khẩu thịt bò, thịt heo, cá, gia cầm, trái cây, rau cải, pho mát và sữa từ Mỹ, Úc, Canada, Na Uy và Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian một năm.

Hôm trước đó, Văn phòng tổng thống Nga thông báo Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh có tiêu đề “Các biện pháp kinh tế đặc biệt nhằm bảo đảm an ninh cho Nga”. Sắc lệnh đã cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Nga một số nông sản, nguyên liệu và thực phẩm từ các nước đã cấm vận đối với Nga. Sắc lệnh nêu lệnh cấm có thể được thay đổi khi cần thiết, hàm ý Nga sẽ hủy bỏ lệnh cấm nếu thái độ của Mỹ và châu Âu đối với Nga mềm dẻo hơn.

Nga là nước nhập khẩu trái cây và rau cải nhiều nhất châu Âu. Đối với Mỹ, Nga nhập khẩu mỗi năm gần 1,5 tỉ USD thực phẩm. AFP đưa tin thay cho nguồn hàng từ Mỹ và châu Âu, Nga chuyển sang nhập khẩu từ Nam Mỹ, đặc biệt từ Brazil, Argentina, Chile và Ecuador.

Ông Leonid Marinich, Thứ trưởng Nông nghiệp thứ nhất của Belarus, tuyên bố Belarus sẵn sàng thay thế EU cung cấp thực phẩm cho Nga, đặc biệt là pho mát, thịt, sữa, trái cây và rau cải.

Cùng ngày 7-8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev dọa sẽ cấm bay trên không phận Nga đối với các hãng hàng không bay các tuyến giữa châu Âu và châu Á qua Siberia (con đường ngắn nhất) để trả đũa Mỹ và châu Âu. Như vậy các hãng hàng không sẽ tốn thêm chi phí xăng dầu, lúc đó có thể vé máy bay sẽ tăng. Ước tính mỗi chuyến bay tốn thêm 30.000 USD. Hãng hàng không Nga Aeroflot cũng sẽ bị thiệt hại.

Ông Dmitry Medvedev cũng thông báo Nga quyết định đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quá cảnh của Ukraine bay sang các nước thứ ba gồm Grudia, Azerbaijan, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.