Nga cấm cửa người đại sứ quán Mỹ vào cơ sở ngoại giao

(PLO) - Đại sứ quán Mỹ tại Moscow ngày 31-7 (giờ địa phương) cáo buộc chính phủ Nga đã không cho các nhân viên ngoại giao Mỹ vào một toà nhà mà họ thuê ở ngoại ô Moscow.

Phía Đại sứ quán Mỹ cho biết, chính phủ Nga trước đó đã đồng ý cấp phép cho các nhân viên chính phủ Mỹ thu dọn đồ đạc đến trưa ngày 1-8. Tuy nhiên, khi các nhân viên đại sứ quán Mỹ đến tòa nhà vào ngày 31-7 thì bị chặn tại cổng.

Một người quay phim của hãng Reuters có mặt trước toà nhà và chứng kiến 5 chiếc xe với biển số ngoại giao bao gồm một chiếc xe tải và cả 5 xe đều bị từ chối không được phép vào trong. 

Cơ quan thông tấn xã RIA Novosti dẫn lờ một quan chức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đại sứ quán Mỹ đã đưa xe tải đến mà không có giấy xin phép. Việc xin giấy phép là bắt buộc vì toà nhà hiện đang nằm trong diện được theo dõi.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: Reuters 

Toà nhà nghỉ mát, còn được biết đến với tên gọi Dacha trong tiếng Nga, nằm kế bên sông Moskva ở phía tây bắc của thủ đô Moscow và được Đại sứ quán Mỹ thuê cho các nhân viên thư giãn và giải trí.

Nữ phát ngôn viên của đại sứ quán Mỹ cho biết: "Theo thông báo của chính phủ Nga, các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga được cho là sẽ có cơ hội vào nhà nghỉ mát của chúng tôi đến trưa ngày 1 tháng 8. Chúng tôi đã không được vào toà nhà cả ngày hôm nay và hôm qua. Chúng tôi muốn chính phủ Nga đưa ra lời giải thích chính đáng cho sự việc này."

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga phản pháo rằng người Mỹ phải tự chịu trách nhiệm vì đã không có các loại giấy phép cần thiết. Việc Mỹ cáo buộc Nga ngăn cấm không cho vào toà nhà đã dẫn đến một “hành động khiêu khích có chủ ý” - hãng tin RIA Novosti trích dẫn lời quan chức Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.