Nga cấm cửa ban nhạc Mỹ phỉ báng cờ Nga

Tuần trước tại Ukraine, trong khi ban nhạc rock Bloodhound Gang (Mỹ) biểu diễn tại Odessa (ảnh), tay đàn guitar bass Jared Hasselhoff đã lấy lá cờ Nga chùi mông và ném cờ xuống khán giả.

Trước đó, tại buổi biểu diễn ở Kiev, ca sĩ Jimmy Pop đã nhiều lần xướng câu chửi thề nước Nga để khán giả hô theo.

Cho dù sau đó ban nhạc Bloodhound Gang đã tổ chức họp báo và đưa ra lời xin lỗi nhưng thái độ phỉ báng nước Nga của họ không thể dập tắt làn sóng phẫn nộ.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) cho biết sau Ukraine, ban nhạc Bloodhound Gang đến Nga biểu diễn tại liên hoan âm nhạc Kubana ở Anapa vào ngày 4-8. Tuy nhiên, ban tổ chức đã rút lại lời mời. Ban nhạc đành khăn gói về nước. Tại phòng chờ sân bay Anapa, họ đã bị nhiều người tấn công bằng cà chua và trứng. Cảnh sát đã can thiệp kịp thời.

Nga cấm cửa ban nhạc Mỹ phỉ báng cờ Nga ảnh 1

Báo Novye Izvestia (Nga) ngày 5-8 cho biết Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky đã viết trên blog: “Những kẻ ngu ngốc này không nên biểu diễn nữa”. Thủ hiến vùng Krasnodar Alexander Tkachev viết trên trang Twitter đòi bỏ tù ban nhạc Bloodhound Gang.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã sẵn sàng truy tố nhạc công Jared Hasselhoff (hình phạt đến một năm tù). Phó Chủ tịch Duma quốc gia Sergei Neverov yêu cầu thẩm vấn ban tổ chức chương trình biểu diễn và nếu đủ chứng cứ thì truy tố luôn.

Trang web của đảng Nước Nga thống nhất (đảng của Tổng thống Putin) đã công bố ý kiến của các đảng viên đòi đưa ban nhạc Bloodhound Gang ra tòa và cấm họ lưu lại Nga. Nghị sĩ Valery Trapeznikov đề nghị nên xử lý ban nhạc Mỹ này như một án lệ cho các vụ vi phạm về sau. Theo RIA Novosti, nhiều người Mỹ và Ukraine tranh luận trên mạng về thái độ của ban nhạc Bloodhound Gang cũng đã chê trách hành vi của nhạc công Jared Hasselhoff là ngu ngốc và rất đáng bị trừng phạt. Nhiều ý kiến từ Ukraine đã cảm thấy xấu hổ và cho rằng Ukraine và Nga phải sống trong hòa bình, hữu nghị.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.