Nga: Các nước phương Tây không thể gia nhập BRICS vì…

(PLO)- Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng BRICS là một khối địa chính trị không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, Đại sứ Nga tại Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và là điều phối viên của Nga tại BRICS - ông Pavel Knyazev nói rằng phương Tây đã tiếp cận BRICS thông qua lăng kính đối đầu, do đó sẽ không có quốc gia phương Tây nào có thể tham gia nhóm này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Hãy làm rõ điều này: Sẽ không có quốc gia phương Tây nào gia nhập BRICS vì một lý do rất đơn giản. Cái gọi là tỉ phú vàng hay thiểu số đặc quyền của các nền kinh tế phát triển luôn phản đối đa cực, tìm cách duy trì sự thuận lợi và tiện nghi của trật tự thế giới đơn cực cũng như sự thống trị lịch sử" - ông Knyazev nói tại một cuộc thảo luận chuyên gia có tựa đề "BRICS Ngày Nay: Bình Nguyên hay Trỗi Dậy?".

gia nhập BRICS.jpg
Các lãnh đạo BRISC tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Brazil đầu năm nay. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trích dẫn một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs của Mỹ, Đại sứ Knyazev lưu ý rằng phương Tây chỉ nhìn nhận BRICS qua lăng kính đối đầu.

"Họ quen với việc suy nghĩ trong khuôn khổ mô hình của riêng họ, theo đuổi lý lẽ ‘ai không theo ta là chống ta'’” - ông Knyazev khẳng định.

Theo ông Knyazev, lập trường này đã ăn sâu vào tư duy của các chính trị gia và giới hoạch định chính sách ở phương Tây, do đó, họ nảy sinh nghi ngờ và tìm cách làm suy yếu BRICS.

Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng BRICS là một khối địa chính trị không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.

"Chương trình nghị sự cởi mở và rộng mở của chúng tôi dựa trên đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng thay vì đối đầu. Điều này đương nhiên khiến các đối thủ của chúng tôi lo ngại" - nhà ngoại giao Nga kết luận.

Chưa có quốc gia phương Tây nào lên tiếng về phát ngôn trên.

BRICS ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, và đã được mở rộng vào đầu năm 2024 sau khi kết nạp Ai Cập, Iran, Ethiopia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đầu năm 2025, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á gia nhập BRICS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.