Nga bình luận về lá thư ông Zelensky gửi ông Trump

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho hay Nga nhìn nhận việc ông Zelensky thay đổi lập trường liên quan đối thoại với Moscow là tích cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga hoan nghênh việc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thay đổi lập trường liên quan đối thoại với Moscow, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc một bức thư từ ông Zelensky trong bài phát biểu trước quốc hội hôm 4-3, trong đó nêu rõ: “Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể để tiến gần hơn đến hòa bình lâu dài”.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov nói rằng chính quyền Nga nhìn nhận diễn biến này là “tích cực” tuy nhiên nhắc lại rằng sắc lệnh của ông Zelensky về việc cấm đàm phán với Nga vẫn còn hiệu lực.

Vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh chính thức cấm đàm phán với Moscow nếu Tổng thống Vladimir Putin vẫn lãnh đạo nước Nga. Động thái diễn ra sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh thuộc vùng Donbass của Ukraine.

“Do đó, nhìn chung, thái độ của chúng tôi là tích cực, nhưng một số chi tiết vẫn chưa thay đổi” - ông Peskov nhấn mạnh.

Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow cần phải được dỡ bỏ để khôi phục quan hệ Nga-Mỹ.

Ông Peskov đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh có thông tin rằng Mỹ đang lên kế hoạch xem xét khả năng nới lỏng trừng phạt đối với Nga.

Theo ông Peskov, Moscow chưa nhận được tuyên bố chính thức nào về vấn đề này và vẫn coi các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp.

“Nếu muốn bình thường hóa quan hệ song phương, cần phải loại bỏ gánh nặng tiêu cực từ cái gọi là lệnh trừng phạt”- ông Peskov nhấn mạnh.

Theo đài RT, lệnh trừng phạt ban đầu được Mỹ áp đặt vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và đã nhiều lần được mở rộng thông qua các sắc lệnh.

Gần đây, các biện pháp này tiếp tục được gia hạn thêm một năm, đến ngày 6-3-2026.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.