Nga bình luận phát ngôn của ông Trump liên quan thỏa thuận phi hạt nhân hoá

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov bác bỏ phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga, Trung Quốc và Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hoá. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov bác bỏ phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga, Trung Quốc và Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hoá, đài RT đưa tin.

“Điều đó không đúng. Ai cũng biết rằng nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm đưa phái đoàn Trung Quốc vào bàn đàm phán phi hạt nhân hoá với chúng tôi [Nga và Mỹ] đã không thành công” - ông Ryabkov nói.

Theo ông Ryabkov, bất kỳ cuộc đàm phán phi hạt nhân hoá nào cũng sẽ đòi hỏi sự góp mặt của các đồng minh hạt nhân của Mỹ là Anh và Pháp. "Và tất nhiên, các nước này cũng không cho thấy họ muốn tham gia các cuộc đàm phán” - vị thứ trưởng nhấn mạnh.

phi hạt nhân hoá
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump thường xuyên nói về mối đe dọa hiện hữu do vũ khí hạt nhân gây ra.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên mạng xã hội X hôm 9-10, ông Trump đã tuyên bố rằng Nga, Mỹ và Trung Quốc đã "gần đạt được thỏa thuận để phi hạt nhân hoá", và "tất cả các bên khác" có khả năng tham gia vào thỏa thuận này sau đó.

Theo RT, Mỹ dưới thời ông Trump đã rút khỏi một số thỏa thuận liên quan đến vũ khí hạt nhân với Nga, bao gồm Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), trong đó Washington cáo buộc Moscow vi phạm các điều khoản hiệp ước.

Hiệp ước INF từng cấm Mỹ và Nga phát triển và triển khai một số loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên bộ. Hiệp ước này được ký kết vào cuối những năm 1980, nhằm mục đích ngăn chặn nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân ngoài ý muốn.

Hiện Nga và Mỹ chỉ còn bị ràng buộc trong một thỏa thuận song phương cuối cùng về cắt giảm hạt nhân là New START, và thoả thuận này sẽ hết hạn vào năm 2026.

Ông Ryabkov nói rằng Nga hiện không thấy có cơ sở nào để đàm phán gia hạn thỏa thuận này, khi mà Washington vẫn duy trì chính sách thù địch đối với Moscow. Vị thứ trưởng nhấn mạnh rằng điều này sẽ vẫn như vậy "bất kể ai trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ".

Mỹ chưa bình luận về các phát ngôn trên của ông Ryabkov.

Nga: P5 sẽ họp vào cuối tháng này

Ngày 10-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng 5 cường quốc hạt nhân trên thế giới (còn gọi là nhóm P5) dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp ở TP New York (Mỹ) vào cuối tháng này, theo hãng thông tấn TASS.

Nhóm P5 gồm các nước Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp. Hiện Nga đang giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm P5, và sẽ sớm được chuyển cho Trung Quốc.

"Chúng tôi chúc Trung Quốc thành công trong thời điểm khó khăn này. Họ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi hy vọng rằng bộ ba nước phương Tây còn lại sẽ hành xử ít nhất mang tính xây dựng hơn một chút” - ông Ryabkov nói.

Ông Ryabkov cho biết các cuộc thảo luận của nhóm P5 sẽ được tổ chức trong phiên họp của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - cơ quan được giao nhiệm vụ giải trừ quân bị quốc tế và các vấn đề an ninh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.