Nga bị tố bắn máy bay Israel ít nhất 2 lần

(PLO)- Lực lượng Nga tại Syria bị cho là đã bắn vào máy bay quân sự Israel ít nhất hai lần, khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải tìm cách cải thiện việc phối hợp chiến dịch với Moscow, theo Reuters ngày 22-4.

Hãng tin Reuters trích dẫn bản tin của báo Yedioth Ahronoth (Israel) cho biết tờ báo không nêu cụ thể về ngày, giờ hay địa điểm xảy ra các vụ việc trên, cũng như không đưa ra những thông tin về máy bay Israel bị bắn trúng.

Từ tháng 9 năm ngoái, Nga đã tăng cường các hoạt động quân sự tại Syria nhằm hỗ trợ cho chính quyền tại Damascus, Reuters cho hay.

Trong khi đó, kênh 10 của truyền hình Israel cũng đưa tin, một máy bay chiến đấu của Nga đã áp sát một chiến đấu cơ của Israel ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria hồi tuần trước. Tuy nhiên, không thấy có dấu hiệu cho thấy có liên quan  tới vụ việc nêu trên.

Phát ngôn viên quân đội Israel cũng từ chối bình luận về thông tin trên. Văn phòng Thủ tướng Israel và Đại sứ quán Nga tại Israel hiện cũng chưa có phản hồi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Reuterscho hay hội đàm cùng ông Putin trong chuyến thăm Moscow hôm 21-4, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết: "Tôi tới đây với một mục đích chính - để tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước chúng ta để tránh tai nạn, hiểu nhầm và những va chạm không đáng có."

Đáp lại, ông Putin nói rằng: "Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do để chúng tôi tăng cường liên lạc với Israel, bởi sự phức tạp trong tình hình khu vực hiện nay."

Theo tờ Yedioth, thông tin Nga nã đạn vào máy bay Israel lần đầu tiên được Tổng thống Israel là Reuven Rivlin nêu lên với Tổng tống Nga Putin trong chuyến thăm Nga vào 15-3-2016. Vào lúc này, ông Putin nói rằng ông không nhận được thông tin về vụ việc này.

Trong một diễn biến liên quan, trang tin Debka đưa tin, hôm 20-4, suýt chút nữa đã xảy ra va chạm giữa bốn tiêm kích F-15 của Israel với hai chiến đấu cơ Su-30 của Nga, khi máy bay của Israel bay từ biển Địa Trung Hải về hướng căn cứ Hmeimim tại Latakia. Thông tin trên được trích dẫn từ nguồn tin quân sự phương Tây và Trung Đông chuyên giám sát tình hình chiến sự ở Syria cùng mạng lưới giám sát các chuyến bay của không quân Nga tại Syria.

Tờ Debka dẫn các nguồn tin trên cho hay các chiến đấu cơ của Israel bay từ hướng Địa Trung Hải về hướng căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở gần TP Latakia, Syria.

Theo các nguồn tin, chỉ huy Nga dường như sợ máy bay Israel bay qua căn cứ trên nên đã điều hai chiến cơ cất cánh. Ngay khi máy bay hai phía chuẩn bị đâm vào nhau thì cả hai nhóm máy bay đều quay đầu, những chiếc Su-30 trở lại căn cứ còn nhóm tiêm kích F-15 tiếp tục hành trình.

Israel đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích ở Syria để ngăn chặn việc chuyển vũ khí từ nước này cho các phiến quân Hezbollah của Lebanon. Israel cũng đã thiết lập một đường dây nóng với Moscow nhằm tránh các vụ đụng độ vô tình lẫn nhau.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.