Nga bất ngờ vì Mỹ thường để lộ thông tin nhạy cảm

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga không khẳng định nhưng cũng không bác thông tin ngoại trưởng Mỹ có kế hoạch thăm Moscow vào tháng 4 và thể hiện sự bất ngờ về việc rò rỉ thông tin này.

Các nguồn tin nói với hãng tin Reuters ngày 21-3 rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến không dự cuộc họp đầu tiên của ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm ở lại Mỹ vì chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sau đó ông sẽ tới Nga.

Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Bộ "không chuẩn bị để xác nhận hay từ chối thông tin này", sau khi được đề nghị xác nhận chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Rex Tillerson. 

Nga bất ngờ vì Mỹ thường để lộ thông tin nhạy cảm ảnh 1
Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Sputnik

"Nhưng chắc chắn, chúng tôi bất ngờ khi thông tin nhạy cảm thường xuyên bị rò rỉ từ Washington" -  Reuters dẫn lời bà cho biết trên mạng xã hội Facebook. "Đến lúc giới tinh hoa chính trị Mỹ xác định liệu có phải 'tin tặc Nga' một lần nữa đột nhập vào máy chủ của Bộ Ngoại giao Mỹ hay rốt cuộc, mối đe dọa đối với an ninh mạng Mỹ bắt nguồn từ Mỹ" - bà Zakharova nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sau đó nói ông cũng không biết kế hoạch thăm Moscow của ông Tillerson.

Reuters đánh giá việc không tham dự cuộc họp NATO để  thăm Moscow có nguy cơ tạo ra nhận thức rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể đang ưu tiên quan hệ với các cường quốc so với các nước nhỏ hơn - những nước đang dựa vào Washington vì mục đích an ninh. 

Ông trùm dầu khí Mỹ từng làm việc với chính phủ Nga trong nhiều năm khi giữ chức vụ giám đốc tập đoàn dầu khí Exxon Mobil. Ông đã đặt nghi vấn về việc trừng phạt Nga, cho rằng nó có thể phương hại đến các doanh nghiệp Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.