Nga bắt chuyên gia tung tin đồn ông Putin mắc ung thư

(PLO)- Nhà khoa học chính trị Valery Solovey - người tung tin đồn Tổng thống Putin mắc ung thư vừa bị bắt vì vi phạm luật phòng chống COVID-19.

Hôm 6-12, báo địa phương Fontanka ở Nga đưa tin nhà khoa học chính trị Nga Valery Solovey đã bị bắt vì vi phạm luật phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là quy định đeo khẩu trang trong một cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông tại TP St. Petersburg.

Ông Valery Solovey (trái) và ảnh chụp màn hình từ Twitter của Daily Mail và New York Post với nội dung ông Putin sẽ từ chức vì lý do sức khỏe. Ảnh: RT

Theo Fontanka, sự kiện bị gián đoạn khi những người thuộc nhóm phản đối ném bom khói và rải truyền đơn. Ông Solovey bị bắt và đưa tới đồn cảnh sát gần đó.

Trả lời báo Novaya Gazeta sau song sắt, ông Solovey nói rằng ông chỉ vừa đi ngang qua buổi tụ tập và các nhà hoạt động liền tiếp cận ông rồi đặt câu hỏi.

Ông Solovey là người tung ra một loạt tuyên bố gây sốc về Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tháng gần đây. Từ đầu năm 2016, ông Solovey nói rằng Tổng thống Putin sắp từ chức vì lý do sức khỏe. Cho đến nay, những tuyên bố này của ông không thành sự thật.

Tuy vậy, điều này không ngăn ông tiếp tục tung ra tin đồn này trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Tờ Daily Mail (Anh) và tờ New York Post (Mỹ) lan truyền tuyên bố của ông Solovey rằng ông Putin mắc bệnh Parkinson và đã trả qua một cuộc phẫu thuật bí mật vì mắc ung thư.

Trong quá khứ, ông Solovey cho biết ông là thành viên của một tổ chức quốc tế bí mật, mạnh hơn cả các chính phủ quốc gia.

Trả lời phỏng vấn một nhà báo Ukraine, ông mô tả nhóm này “mạnh hơn Cục An ninh Liên bang Nga (FSB), mạnh hơn cả Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU)”.

Tuy nhiên, ông Solovey nhấn mạnh đây không phải “tổ chức huyền bí” và cũng chẳng liên quan tới tổ chức Hiệp sĩ dòng Đền (Templars) hay Hội Tam Điểm (Freemasons).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.