Nga bác tin gửi lính đánh thuê sang Venezuela

(PLO)- Nga đã phủ nhận cáo buộc gửi 'lính đánh thuê' đến Venezuela khi Tổng thống Nicolas  Maduro được Moscow hậu thuẫn đang cố gắng duy trì quyền lực tại quốc gia Nam Mỹ.

Điện Kremlin đã phải đối mặt với các cáo buộc rằng có đến 400 nhà thầu quân sự tư nhân đã đến Nam Mỹ để củng cố quyền kiểm soát của Tổng thống Maduro đối với đất nước.

Nhưng chính phủ Nga, vốn ủng hộ ông Maduro và trước đây từng cung cấp xe tăng cho Venezuela, ngày 28-1 đã bác bỏ cáo buộc trên, theo báo Daily Mail. Maduro đang đối mặt với thách thức từ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tuần trước tuyên bố tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Tối 27-1, ông Guaido đã kêu gọi tiến hành một đợt biểu tình mới chống Tổng thống Maduro vào 30-1 và 2-2, đồng thời yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử mới. Mỹ đã công nhận ông Guaido là lãnh đạo mới của Venezuela và châu Âu đã dọa sẽ làm theo Mỹ nếu Tổng thống Maduro không kêu gọi các cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, Nga, cùng với Trung Quốc, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đã ủng hộ Maduro chống lại những gì mà các nước này coi là một “nỗ lực đảo chính”.

Theo báo Daily Mail, một nhà lãnh đạo tự xưng người Cô-dắc gần gũi với các cựu quân nhân đã nói rằng một nhóm các nhà thầu quân sự tư nhân vừa trở về từ Gabon.

Nhóm này đã “khẩn trương” tập hợp “400 người” để gửi đến Venezuela qua ngả Cuba nhằm hỗ trợ ông Maduro, ông ta cho biết.

Đại sứ Nga tại Caracas Vladimir Zaemsky hôm 25-1 đã bác bỏ thông tin có lính đánh thuê của Nga ở Venezuela, Sputnik News đưa tin.

Xe tăng Nga trong cuộc tập trận ở Venezuela ngày 27-1. Ảnh: AFP

Theo báo Daily Mail ngày 28-1, khi được hỏi liệu có lính đánh thuê Nga ở Venezuela hay không, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Không, dĩ nhiên là không!”.

Ngày 27-1, Tổng thống Maduro đã xuất hiện tại một cuộc tập trận quân sự ở bang Carabobo. Tại đó, ông kêu gọi “liên minh, kỷ luật và gắn kết” để đánh bại cái mà ông gọi là một “âm mưu đảo chính”.

Ông cũng bác bỏ lời kêu gọi tiến hành các cuộc bầu cử mới. “Venezuela không có liên hệ với châu Âu. Đây là sự xấc xược hoàn toàn”, ông tuyên bố.

Quân đội Venezuela cho đến nay vẫn trung thành với Tổng thống Maduro nhưng lãnh đạo phe đối lập Guaido đã cố gắng thuyết phục họ đổi phe.

Trước đó, ông Jose Luis Silva, tùy viên quân sự Venezuela tại Mỹ, đã tuyên bố chuyển sang ủng hộ ông Guaido.

Tổng thống Maduro trước đó tuyên bố ông không cắt hoàn toàn quan hệ với Mỹ và sẵn sàng bán dầu cho Mỹ nếu cần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.