Nga: Anh gây áp lực khiến Ukraine rút khỏi thỏa thuận hòa bình năm 2022

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ thông tin Nga khiến Ukraine rút khỏi thoả thuận hoà bình năm 2022, cáo buộc Anh mới là bên gây sức ép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng rằng Ukraine đã từ bỏ dự thảo thoả thuận hòa bình với Nga vào năm 2022 dưới áp lực của Anh.

Theo đài RT, dự thảo ban đầu đã được các nhà đàm phán Nga và Ukraine chấp thuận khi tham dự đàm phán ở Istanbul (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ) hồi năm 2022, nhưng Kiev sau đó đã rút khỏi cuộc đàm phán.

Trước đó, tờ Welt của Đức hôm 26-4 đưa tin rằng Nga đã đưa ra các yêu cầu bổ sung sau khi có dự thảo thoả thuận, chẳng hạn như đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Ukraine. Welt ngụ ý rằng điều này đã chấp dứt hy vọng đạt được thỏa thuận hoà bình giữa Nga và Ukraine khi đó.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo Welt, Ukraine khi đó cam kết sẽ “trung lập vĩnh viễn”, đồng ý không cho phép vũ khí và quân đội nước ngoài vào nước này, cam kết không “nhận, sản xuất hoặc mua” vũ khí hạt nhân. Kiev cũng được cho là đã đảm bảo không tổ chức các cuộc tập trận quân sự với các nước khác.

Đổi lại, Nga sẽ cam kết không tấn công Ukraine nữa, đồng ý để Kiev có thể nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Nếu Ukraine bị tấn công, các nước đảm bảo sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh cho Kiev trong vòng 3 ngày.

Nhận định về bài báo trên, ông Peskov phủ nhận những thông tin đó, và cáo buộc Anh đã gây áp lực buộc Ukraine rút khỏi thoả thuận.

Ông Peskov nhắc lại lời của nghị sĩ Ukraine - ông David Arakhamia, người dẫn đầu phái đoàn Kiev tại cuộc đàm phán ở Istanbul, để chứng minh cho lời nói của mình.

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn truyền thông trong nước vào tháng 11-2023, ông Arakhamia nói rằng Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson đã can thiệp vào tiến trình hòa bình và kêu gọi Ukraine “chiến đấu” với Nga. Ông Johnson đã phủ nhận cáo buộc cho rằng Anh làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình.

Anh chưa bình luận về cáo buộc mới trên của ông Peskov.

Cũng trong ngày 27-4, khi được hỏi liệu dự thảo thoả thuận hòa bình vào năm 2022 có thể làm cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Nga và Ukraine hay không, ông Peskov lưu ý quan điểm công khai của Kiev là từ chối đàm phán với Nga.

“Cho đến nay và ngay tại thời điểm này, không có cơ sở nào để tiến hành các cuộc đàm phán vì mọi người đều biết rõ lập trường của Ukraine về việc từ chối mọi hình thức đàm phán. Do đó, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ tiếp tục” - ông Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.