Nga: 28 tiêm kích Israel phóng 70 tên lửa sang Syria

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo tổng cộng 28 tiêm kích F-15, F-16 của Israel tham gia không kích Syria sáng 10-5, nã gần 70 quả tên lửa vào nhiều mục tiêu.

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-5 ra thông cáo cho hay Israel triển khai tổng cộng 28 tiêm kích F-15, F-16 tham gia không kích các mục tiêu ở Syria nhằm đáp trả cái mà nước này cho là bị Iran từ Syria phóng 20 quả tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát vào sáng sớm cùng ngày.

Tên lửa được nhìn thấy phóng đi từ Damascus, Syria sáng 10-5. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tiêm kích Israel đã phóng gần 70 tên lửa, gồm 60 tên lửa không đối đất và 10 tên lửa đất đối đất, vào nhiều mục tiêu khác nhau.

Thông cáo cho biết vụ nã tên lửa nhằm vào “các vị trí mà các đơn vị vũ trang Iran được triển khai, cùng với các vị trí đơn vị phòng không của quân đội Syria ở Nam Damascus và Nam Syria”.

“Trong lúc phòng không Syria đẩy lùi đợt tấn công của Israel, hơn nửa số tên lửa bị bắn hạ” - theo thông cáo.

Tiêm kích F-16 của Israel. Ảnh: RT

Lực lượng vũ trang Israel xác nhận họ đã vây ráp các vị trí của Iran ở Syria sáng sớm 10-5, phóng hàng chục tên lửa vào lãnh thổ Syria nhằm đáp trả vụ nã tên lửa trước đó của Iran cùng ngày.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết lực lượng Israel đã phá hủy gần như tất cả cơ sở hạ tầng của Iran ở Syria, thêm rằng không có cơ sở nào trên lãnh thổ Israel bị trúng tên lửa. Theo quân đội Israel, vụ tấn công đã phá hủy một trại quân sự của Iran ở phía Bắc Damascus, kho vũ khí ở sân bay Damascus và một bệ phóng di động gắn trên xe dùng để tấn công các vị trí của Israel gần biên giới với Syria.

Các thiệt hại về cơ sở hạ tầng quân sự của Iran và cơ sở hạ tầng dân sự của Syria sau trận không kích đang được đánh giá, theo RT.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói rằng Moscow lấy làm quan ngại trước việc Israel không kích Syria, yêu cầu các bên kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.