Nếu ở Malaysia, ông Miura sẽ bị phạt nặng

(PL)- Những gì HLV Toshiya Miura phát biểu trên kênh truyền hình Nhật rất sát và rất đáng quan tâm.

Đó không phải là sự bịa đặt mà là sự thật về cung cách làm việc giữa hai văn hóa, hai nền bóng đá. Tuy nhiên, dù là nói lên sự thật nhưng với cương vị một HLV trưởng đội tuyển quốc gia ông Miura có thể bị “xử” theo luật và điều lệ.

Câu chuyện HLV Miura chê và trách giải V-League khiến nhiều người nhớ đến công thần của bóng đá Malaysia - HLV Rajagobal từng bị “vạ miệng” khi có phát biểu nói rằng tiền đạo Malaysia quá kém là do LĐBĐ Malaysia cho phép CLB mua ngoại binh quá nhiều nên lấy hết phần tiền đạo nội. Sau đó HLV này bị xử theo quy chế hoạt động của LĐBĐ Malaysia, bị phạt 8.000 ringgit (khoảng 60 triệu VNĐ) và bị cấm hành nghề sáu tháng.

Nếu LĐBĐ Malaysia căn cứ theo quy chế hoạt động của liên đoàn mà xử theo kiểu “quân pháp bất vị thân” và không có “vùng cấm” thì bóng đá Việt Nam sẽ làm việc với ông Miura theo khía cạnh nào?

Trong quy chế lẫn quy định về hoạt động của VFF chỉ có mỗi Điều 58 nói rằng tổng thư ký là người phát ngôn chính thức của liên đoàn. Nếu ai đó thuộc về cá nhân vi phạm thì nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo… và chắc chắn chuyện ông Miura “thật quá” với truyền hình Nhật liên quan những điều chưa đẹp của bóng đá Việt Nam sẽ chỉ dừng lại ở mức độ “đóng cửa bảo nhau”.

Theo chúng tôi thì ông Miura phát biểu với tư cách của một người chuyên nghiệp nhúng tay vào một nền bóng đá cần nhiều cải tổ và bóng đá Việt Nam cũng nên lấy đấy để sửa đổi chính mình hơn.

TP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.