Nếu không phải tỉ phú Elon Musk, ai đang lãnh đạo Bộ Hiệu suất Chính phủ Mỹ?

(PLO)- Một nguồn tin của Nhà Trắng tiết lộ một cái tên mới đang tạm thời quản lý Bộ Hiệu suất Chính phủ Mỹ giữa những đồn đoán về vai trò của tỉ phú Elon Musk tại cơ quan này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, một nguồn tin của Nhà Trắng nói với các phương tiện truyền thông Mỹ gồm đài CNN, tờ The Hill, hãng tin Bloomberg,... rằng người quản lý tạm thời của Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE) là bà Amy Gleason.

Theo quan chức Nhà Trắng, bà Gleason là một người làm trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe và trước đây đã làm việc tại Cơ quan Dịch vụ số Mỹ - văn phòng do cựu Tổng thống Barack Obama thành lập và được Tổng thống Donald Trump đổi tên thành DOGE.

tỉ phú Elon Musk
Ảnh đại diện của bà Amy Gleason trên trang LinkedIn. Ảnh: LinkedIn

Bà Gleason cũng từng làm việc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, bao gồm thành viên nhóm dữ liệu của Lực lượng đặc nhiệm chống đại dịch COVID-19.

Thông tin trên được đưa ra sau khi nhiều người đặt câu hỏi về vai trò chính thức và thẩm quyền của tỉ phú Elon Musk đối với DOGE.

Mặc dù cam kết minh bạch hoàn toàn, Nhà Trắng đã từ chối hoặc không thể xác định được người thực tế đang quản lý DOGE. Trong cuộc họp báo hôm 25-2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói “sẽ không tiết lộ tên của cá nhân đó” khi được phóng viên hỏi về việc ai là người quản lý DOGE thực sự nếu không phải là tỉ phú Elon Musk.

“Tổng thống đã giao nhiệm vụ cho tỉ phú Elon Musk giám sát nỗ lực của DOGE. Có những nhân viên chuyên nghiệp và những quan chức chính trị đang giúp điều hành DOGE hàng ngày” - bà Leavitt nói.

tỉ phú Elon Musk.jpg
Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, trong bản tường trình nộp lên tòa án liên bang ngày 17-2, ông Joshua Fisher - Giám đốc Văn phòng Hành chính Nhà Trắng - cho biết tỉ phú Elon Musk là nhân viên của “Văn phòng Nhà Trắng” và giữ chức cố vấn cấp cao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Fisher khẳng định vị tỉ phú này không làm việc cho bất kỳ bộ phận nào của DOGE và cũng không quản lý hay lãnh đạo DOGE.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cuối tuần qua vẫn tiếp tục nhắc đến tỉ phú Elon Musk với tư cách là người đứng đầu DOGE.

"Tôi đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Hiệu suất Chính phủ và giao cho một người tên là Elon Musk phụ trách" - ông Trump cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.