Nếu không phải là tổng thống, ông Trump sẽ bị truy tố

(PLO)- Cựu Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Mỹ, Sally Yates nói hôm 28-4 rằng nếu không phải là tổng thống, ông Trump sẽ bị truy tố.

Cựu Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Mỹ, Sally Yates nói hôm 28-4 rằng nếu không phải là tổng thống, ông Trump sẽ bị truy tố về các cáo buộc cản trở trong cuộc điều tra của Luật sư đặc biệt Robert Mueller.

Bà Yates, Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bị ông Trump sa thải vào năm 2017, chỉ chưa đầy hai tuần trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nói với đài NBC rằng “Cá nhân tôi đã truy tố nhiều trường hợp cản trở thực thi công lý với ít số lượng bằng chứng hơn rất nhiều. Và vâng, tôi tin rằng, nếu ông ta không phải là tổng thống Mỹ, ông ta có thể sẽ bị truy tố về tội cản trở.”, theo Reuters.

Báo cáo của Mueller nêu chi tiết một loạt các hành động của ông Trump nhằm cản trở cuộc điều tra. Tổng thống đã nói với các quan chức Nga rằng ông đã phải đối mặt với “áp lực rất lớn” từ cuộc điều tra nhưng điều đó đã được xoa dịu sau khi ông sa thải Giám đốc FBI James Comey.

Mueller cũng cho biết Quốc hội có quyền xử lý việc liệu Tổng thống Trump có vi phạm luật hay không và Quốc hội đang tiến hành các cuộc điều tra của riêng mình về việc này.

Yates cũng nói rằng báo cáo của Mueller đã vẽ “một bức chân dung tàn khốc” về một chiến dịch tranh cử tổng thống có sự can thiệp của Nga, đã bị bưng bít và che đậy bởi những lời nói dối.

“Đây có phải là cách ứng xử mà chúng ta nên mong đợi từ một tổng thống Mỹ không? Ý tôi là, khi người Nga đến gõ cửa, bạn có nghĩ một người đàn ông thích thể hiện bằng hành động ôm lá cờ tổ quốc sẽ là một người yêu nước và cảnh báo cho cơ quan hành pháp.” Bà Yates đang ám chỉ việc Tổng thống Trump ôm chặt quốc kỳ Mỹ khi bước vào sân khấu Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ tại Maryland ngày 2-3 vừa qua.

Tổng thống Donald Trump ôm cờ  Mỹ trong CPAC 2019 (Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ), vào ngày 2-3 năm 2019, tại National Harbor, Maryland.TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES

Bà Yates đã bị ông Trump sa thải sau khi bà làm một việc gần như chưa từng có khi thách thức Nhà Trắng, cụ thể là từ chối biện hộ tại tòa cho quyết định của Tổng thống về việc cấm người tị nạn và công dân từ bảy quốc gia mà Hồi giáo chiếm đa số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.