Nếu có kế hoạch dài hơi, CLB Hà Nội có thể vô địch AFC Cup

(PL)- AFC Cup 2018 hai đại diện của Việt Nam là SL Nghệ An và FLC Thanh Hóa đều bị loại ngay sau vòng bảng. 

Trong khi đó hai đại diện Đông Nam Á là Ceres Negros (Philippines) và Home Utd của Singapore vào chung kết khu vực ASEAN. Nhìn thực lực, chiều sâu lực lượng, chất lượng cầu thủ nếu cỡ CLB Hà Nội, hay B. Bình Dương, thậm chí là FLC Thanh Hóa nếu chuẩn bị chu đáo có chiều sâu và có khát vọng thì đều có thể vô địch được cúp châu lục này.

Với CLB Hà Nội hiện nay, một đội bóng tập hợp lực lượng có chiều sâu, sức trẻ (các tuyển thủ U-23) các tuyển thủ quốc gia kinh nghiệm và ngoại binh rất chất lượng, cộng với yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh đấu trường quốc tế… họ có thừa lực để vô địch giải cúp hạng hai châu Á này.

Tuần qua, hai lượt trận bán kết AFC Cup (khu vực ASEAN) giữa Yangon Utd và Ceres Negros cho thấy nếu CLB Hà Nội tham dự giải này với lực lượng đang đá V-League và chơi đúng thực lực thì họ hoàn toàn có thể trên cơ các đối thủ vào bán kết AFC Cup. Yangon Utd thì có hai ngoại binh đá trung phong rất kém, không thể so bì được với Oseni, Samson hay Moses của CLB Hà Nội. Dàn cầu thủ nội của Yangon Utd cũng rất kém so với cầu thủ Hà Nội hiện tại… Tương tự, Ceres Negros của Philippines dù có nhiều cầu thủ mang hai dòng máu nhưng thi đấu rất nhạt. Hay Home Utd của Singapore là đội vào chung kết nhưng lực lượng và lối chơi không thể sánh bằng CLB Hà Nội.

Bóng đá Việt Nam nếu các CLB đừng “ đá bỏ” thì AFC Cup là sân chơi có thể vươn đến ngôi vô địch. Ảnh: ANH MINH

Ở đây vấn đề chính lại là thái độ và khát vọng của các đại diện Việt Nam tham dự sân chơi châu Á có vì thể diện quốc gia hay lại mang tư tưởng đá cho xong rồi về nhà chơi V-League.

Trước đây khi AFC chỉ phân chia Đông và Tây Á thì B. Bình Dương từng vào bán kết nhưng ngày nay AFC phân chia đến bốn khu vực thì khả năng vào sâu rõ ràng hơn dành cho các đội Đông Nam Á.

Quan sát AFC Cup qua nhiều thời kỳ khác nhau và đến mùa AFC Cup 2018 này, tức trước trận chung kết từng khu vực thấy thực lực các đội là không quá cao so với các CLB Việt Nam.

Ngoài ra cũng cần chú ý đến yếu tố từ mùa trước AFC Cup đã tăng phần thưởng cho nhà vô địch lên 1 triệu USD, con số trong mơ của các CLB Việt Nam.

Vì thế mà các CLB giàu thực lực của Việt Nam như cỡ Hà Nội, B. Bình Dương, FLC Thanh Hóa sao không thử một lần lập kế hoạch chu đáo nhất để chơi tới bến AFC Cup thay vì đá lấy lệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.