NATO tập trận lớn nhất lịch sử ở Ukraine khiến Nga 'lên tiếng'

(PLO) - NATO đã tập hợp 1800 quân từ 18 nước trong cuộc diên tập lớn nhất từ trước tới nay ở Ukraine.
Moscow đã cảnh báo “trò chơi chiến tranh” này có thể phá hoại tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine.
Các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu diễn ra vào hôm thứ Hai (20-7) gần thành phố Lvov ở phía tây Ukraine và được lên kế hoạch sẽ tiếp tục cho tới cuối tháng 7.

“Các cuộc tập trận đa quốc gia đã được tiến hành ở Ukraine từ năm 1995, tuy nhiên an toàn để nói rằng đây là cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất được tổ chức ở Ukraine,” tờ Newsweek dẫn lời của Don Wrenn chuyên gia các vấn đề công cộng của Quân đội Mỹ ở châu Âu.

Các binh lính trong cuộc tập trận

Bên cạnh Ukraine và Mỹ, thì còn có nhóm quân đến từ Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Ba Lan, Romania, Bulgaria, Estonia, Latvia và Lithuania cũng như các nước không phải là thành viên như Serbia, Moldova, Georgia and Azerbaijan đều tham gia diễn tập.
Các binh sĩ quốc tế sẽ được thực hành sơ tán và sơ cứu, phản ứng khi bị phục kích, huấn luyện để xác định thiết bị nổ ngẫu hứng và thực hiện các hoạt động mô phỏng tiền đồn, ông nói.
"Cuộc tập trận không liên quan đến tình hình chính trị. Nó đã được lên kế hoạch từ trước", Wrenn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong suốt lễ kéo cờ, chỉ huy lực lượng Ukraine, Oleksandr Syvak, cho biết chương trình tập trận cho thấy “sự ủng hộ rộng rãi dành cho Ukraine trong cuộc chiến đầu tranh giành chủ quyền và tự do cho mình,” theo UPI.

Binh sĩ từ 18 quốc gia tham gia cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của NATO

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng cuộc tập trận của NATO ở phía tây Ukraine đang đe dọa đến sự hòa giải các xung đột xảy ra ở miền đông nước này.
Hành động của NATO đang châm ngòi “tâm trạng phục thù giữa các bên tham chiến tại Keiv, điều này gây nguy hiểm cho tiến trình ổn định hòa bình sau cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc ở Ukraine,” Bộ cho biết trong một tuyên bố.
Moscow đã gọi cuộc tập trận là “một biểu hiện rõ ràng của việc hỗ trợ vô điều kiện cho các chính sách hiện hành của chính quyền Kiev ở phía đông nam Ukraine của NATO, mà việc này đã dẫn đến nhiều thường dân thiệt mạng.
Hơn 6500 người bị giết trong cuộc xung đột kéo dài 15 tháng giữa Kiev và quan phiến loạn ở đông nam Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.