NATO sắp triển khai 4.000 quân tới gần biên giới Nga

(PLO)- NATO sắp triển khai thêm bốn tiểu đoàn gồm 4.000 quân tới Ba Lan và ba nước vùng Baltic khác. 

Wall Street Journal  dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work xác nhận số lượng binh sĩ trên sắp được triển khai tới biên giới giáp Nga. Trong đó, Mỹ nhiều khả năng cung cấp hai tiểu đoàn, còn Đức và Anh, mỗi nước cung cấp một tiểu đoàn, theo Sputnik.

Ông Work cho biết NATO phải triển khai do những cuộc tập trận quân sự đột xuất của Nga gần các nước vùng Baltic. 

"Người Nga đang thực hiện rất nhiều cuộc tập trận đột xuất ngay gần biên giới của chúng ta, với rất nhiều quân", ông Work nói. "Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi có thể cho rằng đây là hành vi đặc biệt khiêu khích". 

Trước khi triển khai số lượng quân này, giới chức NATO thảo luận về khả năng sẽ tổ chức thành các tiểu đoàn với các binh sĩ phối hợp đa quốc gia từ các nước thành viên NATO theo như hệ thống chỉ huy và kiểm soát chung NATO.

Hàng loạt tàu đổ bộ của NATO được triển khai ở ngoài khơi bờ biển của Ba Lan  hồi năm 2015. Ảnh: AP

Moscow lấy làm tức giận với sự gia tăng quân sự của NATO tại biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga.

“Cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang nhích gần và gần hơn tới biên giới Nga. Song, khi Nga có những hành động để bảo vệ an ninh của đất nước, chúng tôi bị nói rằng Nga đang tiến hành các hành động nguy hiểm gần biên giới NATO” - Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, nói.

Trong thời gian quan, Ba Lan và các nước vùng Baltic như Lithuania, Latvia và Estonia thường xuyên hối thúc NATO yêu cầu triển khai quân tới lãnh thổ của các nước này.

Theo thỏa thuận Sáng lập quan hệ Nga-NATO năm 1997, việc NATO hiện diện quân sự thường trực với số lượng lớn tại biên giới Nga bị cấm. Tuy nhiên, một số chuyên gia ở Brussels cho rằng kể từ khi quân lính của NATO đóng gần biên giới Nga theo kiểu luân phiên thì việc tích tụ quân sự này không thể được xem là sự hiện diện vĩnh viễn.

Hồi tháng 2, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã thông qua quy tắc về triển khai quân lính ở Đông Âu nhằm phát hiện ra những gì mà họ cho là “hành động gây hấn của Nga”. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này. Đề xuất này hiện đang được trình lên trụ sở liên minh ở Brussels để xem xét, theo Sputnik.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.